Trang trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tối 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney (Australia) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN tại Australia)
Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN tại Australia)

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia; ông Benjamin Franklin - Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales; ông Steve Whan - Bộ trưởng Kỹ năng, Đào tạo nghề và Giáo dục đại học bang New South Wales; ông Michael John Daley - Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales; đại diện các đoàn lãnh sự ở thành phố Sydney; cùng gần 200 khách mời là đại diện các thành phố Sydney, Ryde, Paramatta, Liverpool, Woollahra…; Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; các chuyên gia, học giả, đội ngũ trí thức làm việc trong các học viện, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Australia…

Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang trọng, các đại biểu không khỏi xúc động khi cùng nghe quốc ca Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức, thay mặt Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Lê Tấn Tới nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, gửi tới các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, các cơ quan bên cạnh và toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia châu Đại Dương lời thăm hỏi thân tình và những tình cảm ấm áp từ quê nhà. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến đồng bào sống xa Tổ quốc, coi đây là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

vna-potal-80-nam-quoc-khanh-ton-vinh-long-dung-cam-cua-qua-khu-nhung-thanh-tuu-cua-hien-tai-va-nhung-hua-hen-cho-tuong-lai-8241581-5977.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945–2025). (Ảnh: Thanh Tú/PV TTXVN tại Australia)

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lê Tấn Tới bày tỏ tự hào về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động và sáng tạo; một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; một quốc gia đang từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, hòa bình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Để có được những thành tích trên, ông Lê Tấn Tới khẳng định Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia. Sự gắn kết ngày càng khăng khít giữa Việt Nam và Australia thể hiện độ chín và tính toàn diện, chiến lược của quan hệ song phương, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại-đầu tư, giáo dục đào tạo, quốc phòng-an ninh, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, chống buôn người và đưa người di cư bất hợp pháp...

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước là bước ngoặt giúp mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực của thời đại như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thể hiện rõ hơn mức độ tin cậy chiến lược sâu rộng của hai nước.

Ông Lê Tấn Tới ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cán bộ ngoại giao Việt Nam ở Australia trong thành tựu chung về quan hệ ngoại giao của hai nước, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.

Ông tin tưởng toàn thể cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Australia nói chung sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật của nước sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển hai nước nói riêng, cũng như mối quan hệ Việt Nam – Australia nói chung; giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa của người Việt, tiếp tục đem tâm huyết, trí lực để xây dựng quê hương, đất nước.

vna-potal-80-nam-quoc-khanh-ton-vinh-long-dung-cam-cua-qua-khu-nhung-thanh-tuu-cua-hien-tai-va-nhung-hua-hen-cho-tuong-lai-8241584-2379.jpg
Ông Benjamin Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales - phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Thanh Tú/ PV TTXVN tại Australia)

Trong bài phát biểu chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Benjamin Franklin - Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales – đã nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng tại Quảng trường Ba Đình và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những lời của Người tuyên bố về tự do, thống nhất và quyền tự quyết của một dân tộc vẫn vang vọng qua nhiều thập kỷ, nhắc nhở mọi người rằng khát vọng tự do và phẩm giá là phổ quát, không chỉ thuộc về một dân tộc mà là của toàn thể nhân loại.

Ông Franklin nhận định, trong nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác sâu sắc; là đối tác chiến lược, hợp tác về quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, giáo dục và khoa học; có chung cam kết đối với sự ổn định và hòa bình khu vực.

Mối quan hệ gắn kết hai nước không chỉ mang tính chiến lược hay ngoại giao, mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Tại bang New South Wales, cộng đồng người Việt đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong xã hội Australia, làm giàu thêm nền văn hóa, củng cố nền kinh tế của quốc gia châu Đại Dương và giúp Australia hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới.

Ông Franklin khẳng định lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là dịp để tôn vinh lòng dũng cảm của quá khứ, những thành tựu của hiện tại và những hứa hẹn cho tương lai. Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất tới đất nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, ánh sáng của tình hữu nghị Australia–Việt Nam sẽ tỏa sáng rực rỡ trong những năm tới.

Các khách mời tham dự buổi lễ đã được xem một đoạn video phác họa ngắn gọn nhưng đầy đủ hành trình 80 năm dựng nước, giữ nước và phát triển của Việt Nam, sự hội nhập quốc tế và chung tay gìn giữ hòa bình của “Đất nước hình chữ S” cũng như lòng tin sắt đá vào một tương lai rực rỡ với lời khẳng định “Việt Nam hôm nay là hành trình vươn tới ngày mai hùng tráng, nơi những khát vọng bay cao, bay xa trong kỷ nguyên vươn mình của mình dân tộc”.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề lễ kỷ niệm, ông Steve Whan - Bộ trưởng Kỹ năng, Đào tạo nghề và Giáo dục đại học bang New South Wales – gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi bang New South Wales có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Ông cho biết bản thân đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cảm thấy ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Whan khẳng định tương lai của mối quan hệ giữa Việt Nam và bang New South Wales rất tươi sáng, và hai bên có thể phát triển hơn nữa các mối quan hệ thương mại, giáo dục, dịch vụ và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hòa chung không khí vui mừng và phấn khởi của buổi lễ kỷ niệm Tết Độc lập, anh Bùi Đình Duy - Giám đốc phụ trách sản xuất của FPT tại Australia và New Zealand – chia sẻ buổi lễ giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương, nhất là trong những ngày này khi đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước trong những năm gần đây, bản thân anh và rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia đều thấy rất tự hào. Anh nhắc lại, lúc sinh thời, Bác Hồ từng mong ước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, và hiện giờ, đất nước đã làm điều đó.

Không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại thành phố Sydney, em Trần Nguyễn Quỳnh Hương - vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Macquarie – cho biết đây là niềm vinh dự đối với em. Em tự hào khi thấy đất nước phát triển mạnh mẽ, tự hào được là người Việt Nam bởi trong mắt bạn bè quốc tế, con người Việt Nam luôn thân thiện, dễ mến, hòa đồng, chăm chỉ và giỏi giang nên nhận được rất nhiều thiện cảm.

Trong bầu không khí ấm áp và thân tình, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày Tết Độc lập của Việt Nam, chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Australia, cùng trò chuyện, giao lưu và tận hưởng khoảng thời gian ấm áp, tràn đầy niềm tự hào và tình hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.