Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc Tết Bunpimay của Lào

Ngày 10/4, tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2569 (Phật lịch).

Đại sứ Lào nồng nhiệt chào đón đoàn Đại sứ quán Việt Nam như những thành viên trong gia đình. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Lào nồng nhiệt chào đón đoàn Đại sứ quán Việt Nam như những thành viên trong gia đình. (Ảnh: MINH DUY)

Buổi gặp gỡ chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp không chỉ là hình thức ngoại giao đơn thuần, mà từ lâu đã trở thành minh chứng cho tình hữu nghị keo sơn, gắn bó và thủy chung giữa hai dân tộc.

Trong không khí ấm áp và phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2569 theo Phật lịch, Đại sứ Lào Kalamoungkhoune Souphanouvong đã nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp như những “người anh em trong nhà”.

Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong nhấn mạnh rằng, theo truyền thống Lào, năm mới là dịp để các thành viên trong gia đình trở về tề tựu. Đại sứ nhấn mạnh rằng sự hiện diện và thăm hỏi của đoàn Việt Nam chính là biểu hiện cao đẹp nhất của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thể hiện tình cảm gắn bó, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Pháp, Đại sứ Việt Nam Trịnh Đức Hải khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là “hết sức đặc biệt, chân thành và thủy chung”. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc được bồi đắp qua nhiều thế hệ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối và sẻ chia sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, từ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây lẫn sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước ngày hôm nay.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhấn mạnh: Mỗi thành tựu của người dân Lào cũng chính là niềm vui chung, là niềm tự hào chung của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng rằng đất nước Lào anh em tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhiệt liệt chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố khóa V.

chuc-tet-lao-minh-duy-3.jpg
Đại sứ hai nước cùng chia sẻ niềm vui trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của hai dân tộc. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về phía mình, Đại sứ Kalamoungkhoune Souphanouvong đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, lãnh đạo và nhân dân Lào đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn đồng chí Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, công tác bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Chính phủ mới. Đại sứ Lào tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hai bên đều thống nhất rằng sự đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào chính là “điểm tựa vững chắc” để hai dân tộc cùng nhau phát triển, vì mục tiêu chung hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

chuc-tet-lao-minh-duy-4.jpg
Hai Đại sứ nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại Paris. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ quán hai nước tại Pháp cam kết sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này, thông qua sự phối hợp công tác cũng như các hoạt động giao lưu thể thao và biểu diễn văn hóa để thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các cán bộ, nhân viên ngoại giao hai nước.

Trong không gian ấm cúng của tình hữu nghị, cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Pháp đã cùng thưởng thức những món ăn truyền thống và đồ uống đặc trưng đậm đà bản sắc của nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội Iraq bầu chọn ông Nizar Amidi làm Tổng thống. (Ảnh: Sundayguardianlive.com)

Quốc hội Iraq bầu ông N.Amidi làm Tổng thống

Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước. Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia

Nhân dịp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã ra Thông cáo báo chí nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 8/4/2026. Ảnh: (THX/TTXVN)

Đoàn kết, hợp tác vượt qua vòng xoáy

Xung đột tại Trung Đông đang khiến thế giới chao đảo, trong đó nền kinh tế toàn cầu sẽ quay đầu giảm tốc mạnh nếu cuộc chiến kéo dài. Những dự báo có phần ảm đạm này tô vẽ nên bức tranh kinh tế thế giới kém tươi sáng.

Ông Zoran Stevanovic tại phiên họp Quốc hội ở Ljubljana, Slovenia (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Slovenia có Chủ tịch Quốc hội mới

Quốc hội Slovenia ngày 10/4 bầu ông Zoran Stevanovic, lãnh đạo đảng đối lập Resni.ca, làm Chủ tịch Quốc hội. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu chưa thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao diễn ra hồi tháng trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến trưng bày các văn kiện hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình tháng 4/2025. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt-Trung

Hai chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức Tổng Bí thư (tháng 8/2024) và Chủ tịch nước (tháng 4/2026), đều lựa chọn điểm đến là Trung Quốc, cho thấy sự coi trọng cao độ và tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu quốc tế Rumichaca nằm trên biên giới giữa Ecuador và Colombia, thuộc thành phố Tulcán, phía bắc Ecuador, ngày 24/1/2026. (Ảnh: Xinhua)

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Colombia và Ecuador

Ngày 10/4, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) cho biết, đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Colombia và Ecuador trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. CAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay; kêu gọi 2 nước nêu trên nối lại đối thoại.

Các doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm bên lề Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Campuchia

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Lâm Đồng với các địa phương Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên xác định rõ hướng hợp tác tiềm năng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển du lịch theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tiệc trà, tháng 8/2024. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dân Nhật báo lý giải ý nghĩa "hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc"

Ngày 10/4, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải trên phương tiện truyền thông của mình bài viết "Ý nghĩa sâu sắc của việc hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc". Bài báo nhận được hàng vạn lượt đọc, nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải lại.