Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tối 31/8, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào do Đại sứ Khamphan Anlavan dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).
Đại sứ Lào tại Thái Lan Khamphan Anlavan trao lẵng hoa chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.
Đại sứ Lào tại Thái Lan Khamphan Anlavan trao lẵng hoa chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Thay mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Thái Lan, Đại sứ Khamphan bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước trong 77 năm qua.

Ông cũng nhấn mạnh giá trị của mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước; gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam anh em nhân ngày Quốc khánh.

Đại sứ Lào mong muốn chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó và truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Đại sứ Lào và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan trò chuyện thân mật.
Đại sứ Lào và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan trò chuyện thân mật.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cảm ơn đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào đã tới chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh, trong mỗi thành công của Việt Nam hay của Lào ngày hôm nay đều có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho nhau.

Đại sứ Phan Chí Thành cũng khẳng định mong muốn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Lào thêm khăng khít, không chỉ trong năm đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) mà mãi mãi về sau. Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh với Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giúp đỡ nhau cùng phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân hai nước.

Hai đại sứ nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai Đại sứ quán, thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai Đại sứ quán, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".