Đại sứ Phạm Thanh Bình trong một sự kiện được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Đại sứ Phạm Thanh Bình trong một sự kiện được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ về thông điệp Việt Nam gửi tới thế giới qua Đại hội XIV

Đại hội XIV của Đảng gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế...

Đây là khẳng định của đồng chí Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời cũng là Đại biểu Đại hội XIV của Đảng trong nội dung trao đổi, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc chung quanh ý nghĩa của Đại hội XIV đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như định hướng phát triển quan hệ Việt-Trung thời gian tới.

Bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai hết sức bài bản, chặt chẽ, đồng bộ và đúng tiến độ, phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của toàn bộ hệ thống chính trị trong việc chuẩn bị cho một sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của Việt Nam. Từ khâu xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị tổ chức đến công tác nhân sự đều được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

ndo_tl_a09-p2377266-1.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình và các cựu chiến binh đã giúp Việt Nam trong kháng chiến và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Một điểm rất đáng chú ý là sự đổi mới mạnh mẽ trong cách thức xây dựng văn kiện Đại hội khi lần đầu tiên tích hợp các báo cáo về chính trị, kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng thành một trục xuyên suốt. Cách tiếp cận này thể hiện rõ yêu cầu đánh giá khách quan thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhấn mạnh tính hành động và tổ chức thực hiện sau Đại hội. Quá trình lấy ý kiến thể hiện rõ tinh thần cầu thị, phát huy trí tuệ tập thể và gắn chặt tổng kết thực tiễn với hoạch định đường hướng.

Đại hội không chỉ tổng kết 40 năm Đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội XIII, mà còn định hình tư duy chiến lược, xác lập các mục tiêu, định hướng lớn cho đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, Đại hội XIV có ý nghĩa bước ngoặt, đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại hội không chỉ tổng kết 40 năm Đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội XIII, mà còn định hình tư duy chiến lược, xác lập các mục tiêu, định hướng lớn cho đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Có thể nói, Đại hội XIV được chuẩn bị trong tư thế chủ động, tự tin, phản ánh bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Đưa đối ngoại phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới

Chia sẻ về những kỳ vọng về kết quả của Đại hội XIV trong việc tiếp tục dẫn dắt Việt Nam phát triển trong nhiệm kỳ tới, Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ tin tưởng, Đại hội XIV sẽ tạo ra một xung lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước, không chỉ về mục tiêu và định hướng chiến lược, mà quan trọng hơn là về năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn tới. Việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược, đặc biệt là về thể chế, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng, sẽ giúp chuyển hóa khát vọng phát triển thành những chương trình hành động cụ thể, khả thi.

ndo_tl_a10-p2388371-1.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình tại sự kiện ngoại giao kinh tế do Đại sứ quán phối hợp Trung tâm Trung Quốc-ASEAN tổ chức. (Ảnh: HỒ QUÂN)

"Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập rõ các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; củng cố tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại. Đại hội XIV sẽ không chỉ dẫn dắt đất nước phát triển trong nhiệm kỳ tới, mà còn tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới" - Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đối ngoại Việt Nam phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại...

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Về đối ngoại, theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, nghị quyết Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đối ngoại Việt Nam phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả hơn, chủ động tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào các cơ chế, thể chế quản trị khu vực và toàn cầu; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài cho phát triển, đồng thời nâng cao uy tín, vai trò và vị thế quốc tế của đất nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, kết quả của Đại hội XIV sẽ tiếp tục tạo nền tảng chính trị vững chắc để Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; xử lý hài hòa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn, nước láng giềng và đối tác quan trọng.

Nền tảng chiến lược để duy trì quan hệ với Trung Quốc

Nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và triển vọng hợp tác giữa hai nước thời gian tới với những định hướng của Đại hội XIV, ông Phạm Thanh Bình cho biết, thời gian qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, ổn định và đi vào chiều sâu, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đạt những kết quả rõ nét và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó, thân thiết.

ndo_tl_a11-p2567011-1.jpg
Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc - sự kiện ý nghĩa khép lại Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Đặc biệt trong năm 2025 vừa qua, hai nước tổ chức thành công rất nhiều hoạt động thực chất và ý nghĩa, kết thúc tốt đẹp năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung, tạo thêm xung lực mới và nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ song phương. Trên nền tảng đó, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, các định hướng lớn của Đại hội XIV có ý nghĩa rất quan trọng đối với triển vọng hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới. Đường lối đối ngoại được xác lập trong các văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định rõ độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đây là nền tảng chiến lược để Việt Nam duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài với Trung Quốc trong môi trường khu vực và quốc tế nhiều biến động như hiện nay. Đây cũng là những cơ sở vững chắc để các cơ quan đại diện hai nước, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại của mình.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Đây là nền tảng chiến lược để Việt Nam duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị ổn định, lâu dài với Trung Quốc trong môi trường khu vực và quốc tế nhiều biến động như hiện nay. Đây cũng là những cơ sở vững chắc để các cơ quan đại diện hai nước, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại của mình.

Đại hội XIV cũng xác định rõ yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Những định hướng này mở ra thêm dư địa để Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chất lượng cao, cân bằng và bền vững hơn, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân văn.

"Tôi cho rằng, trên nền tảng nhận thức chung cấp cao của hai Đảng, hai nước, cùng với định hướng chiến lược được Đại hội XIV đề ra, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được dẫn dắt theo hướng ổn định, lành mạnh, thực chất, hướng tới một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới" - Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

Từ Đại hội, lắng nghe tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ CATW, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an – khi đưa ra những định hướng lớn trong công tác Công an. 

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng chung quanh mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại nơi cực tây Tổ quốc, lực lượng công an Điện Biên đang ngày đêm bám địa bàn, sát dân, lấy “gần dân nhất” làm nền tảng để giữ vững bình yên từ cơ sở.

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Hòa chung khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. 

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

5 năm qua, các chương trình, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rõ nét, đem lại những hiệu ứng tích cực. Trong bức tranh an sinh ấy, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát nổi lên như một dấu ấn đặc biệt của cả nhiệm kỳ.

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các nhà máy, công trường, xưởng sản xuất, mỗi ca làm việc hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hòa trong không khí phấn khởi về thành công Đại hội XIV của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) những ngày này rợp cờ hoa, đón tiếp nhiều đoàn du khách về tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ Nhân dân, Công an Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Trong những ngày đất nước ta long trọng chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin tưởng sâu sắc vào mốc son rực rỡ của kỳ Đại hội này.

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

Công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản và nâng cao thương hiệu quốc gia. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung đầy rực rỡ của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.