Đổi mới cách học tập, quán triệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Ngày 7/2 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương trong việc sớm đưa những giá trị kết tinh trí tuệ tập thể, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước được xác định trong Văn kiện Đại hội vào thực tiễn đời sống, tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong phát triển kinh tế-xã hội.

Từ tinh thần đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng hình thức, chiếu lệ. Với bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và thông qua 10 chuyên đề được xây dựng công phu, bài bản, những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV được truyền tải một cách cô đọng, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ ý nghĩa, tầm vóc và chiều sâu. Quan trọng hơn, hội nghị góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thúc đẩy cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sớm biến Nghị quyết thành những việc làm cụ thể, thực chất.

Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động

Nhiều ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Trung ương trong tổ chức hội nghị, đặc biệt là việc lựa chọn thời điểm ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV. Đồng chí Trương Việt Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam cho rằng, quá trình lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của xã hội vào một “bản thiết kế chiến lược” cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc Trung ương khẩn trương hoàn thiện và công bố toàn văn Văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi hội nghị diễn ra mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Đảng trong việc sớm đưa các quyết sách chiến lược vào đời sống.

Việc Trung ương khẩn trương hoàn thiện và công bố toàn văn Văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi hội nghị diễn ra mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Đảng trong việc sớm đưa các quyết sách chiến lược vào đời sống.

Đồng chí Trương Việt Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam

Theo đồng chí Trương Việt Đông, hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, phát thanh trực tiếp trên VOV; các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đăng tải trên Sổ tay đảng viên điện tử và Hệ thống thông tin tuyên giáo, dân vận. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, có thể tiếp cận kịp thời, đầy đủ những nội dung trọng yếu của Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội XIV. Việc công khai, minh bạch thông tin đã góp phần mở rộng không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo nền tảng đồng thuận vững chắc trong toàn xã hội.

dang-bo-tong-cong-ty-dtpt-duong-cao-toc-vn.jpg
Đảng bộ Tổng Công ty Đầu từ phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XIV.

Từ góc nhìn của một bí thư chi bộ ở vùng miền núi, biên giới, điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng chí Sùng A So, Bí thư Chi bộ bản Hua Than (xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cho biết, hội nghị đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng chí đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hội nghị và cung cấp nội dung các chuyên đề thông qua Sổ tay đảng viên điện tử, giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Đáng chú ý, mỗi chuyên đề đều đi thẳng vào những vấn đề lớn, cốt lõi, gắn chặt thực tiễn. Từ đó, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên xác định được những nhóm nhiệm vụ cần triển khai ngay sau khi kết thúc hội nghị.

Khẳng định điều này, đồng chí Sùng A So thông tin: Đối với Chi bộ bản Hua Than, trọng tâm thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng thuận thực hiện Nghị quyết; gắn triển khai Nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể của bản như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tăng cường đoàn kết trong chi bộ và trong nhân dân. Đồng chí cũng nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các chuyên đề được xây dựng khoa học, có sự kết nối chặt chẽ, vừa bao quát toàn diện nội dung Văn kiện, vừa làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Đồng chí Mai Xuân Trường,

Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa (Thành phố Hà Nội)

Tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Diễn văn bế mạc Đại hội XIV được cụ thể hóa rõ nét tại hội nghị lần này. Chia sẻ về tư duy hành động mang tính đột phá này, đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa (Thành phố Hà Nội) cho biết, nhiều quyết sách quan trọng của Trung ương như: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; kế hoạch đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia; định hướng xây dựng các viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ… đã được thông tin, định hướng triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ.

img-4631.jpg
Đảng bộ xã Than Uyên tổ chức học nghị quyết từ điểm cầu xã.

Theo đồng chí Mai Xuân Trường, các chuyên đề được xây dựng khoa học, có sự kết nối chặt chẽ, vừa bao quát toàn diện nội dung Văn kiện, vừa làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đặc biệt, chuyên đề về “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát” đã nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Khắc phục tình trạng "ngại học nghị quyết”

Bằng những cách làm mới, sáng tạo, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV đã từng bước khắc phục tình trạng “ngại học nghị quyết”, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Đồng chí Lương Quang Huy, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc ứng dụng công nghệ số và phương thức truyền đạt hiện đại đã tạo chuyển biến tích cực trong cách tiếp cận Văn kiện của cán bộ trẻ. Các báo cáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung Nghị quyết với nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm, đo lường bằng sản phẩm và hiệu quả thực tế, giúp Nghị quyết trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ triển khai.

Đồng tình với nhận định này, đồng chí Trần Thị Thu Giang, công tác tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho rằng, Trung ương đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, được dư luận quan tâm để xây dựng các chuyên đề. Hội nghị đánh dấu bước chuyển rõ rệt từ phương thức học tập nặng về “đọc - chép - nghe báo cáo” sang phân tích, luận giải vấn đề, trong đó mỗi chuyên đề đều làm rõ mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện. Việc tích hợp tài liệu học tập trên nhiều nền tảng số, có sự hỗ trợ của hệ thống báo chí và các công cụ số đã tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập mọi lúc, mọi nơi.

xa-dan-hoa-hop-nghi-quyet.jpg
Đảng bộ xã Dân Hòa tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XIV.

Không chỉ đội ngũ cán bộ trẻ, nhiều đảng viên đang trực tiếp công tác tại cơ sở cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực từ cách tổ chức hội nghị lần này. Đồng chí Lê Tú Thăng, đảng viên Chi bộ Trường trung học cơ sở Thanh Trì (Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết, trước đây việc học nghị quyết ở một số nơi còn nặng về truyền đạt một chiều, nội dung nhiều, thời gian kéo dài, trong khi chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực công tác, dễ dẫn đến tâm lý học để “hoàn thành yêu cầu”. Hội nghị lần này đã khắc phục căn bản những hạn chế đó, giúp việc học nghị quyết trở nên linh hoạt, thiết thực, phù hợp hơn với điều kiện công tác của từng đảng viên. Khi Nghị quyết được trình bày gắn với công việc hằng ngày và những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm và vai trò của bản thân trong quá trình triển khai.

Việc đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt từ hội nghị lần này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tình trạng “ngại học nghị quyết”, “sợ học nghị quyết” từng bước được khắc phục, thay vào đó là tinh thần chủ động, tự giác và trách nhiệm. Đây là tiền đề quan trọng để Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Làm rõ tầm vóc lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941)

Chiều 18/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026

Chiều 18/5, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (phường Pleiku, Gia Lai), Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, địa phương và Hội Cựu chiến binh các cấp trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tại cuộc làm việc sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; báo cáo Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ những văn bản còn chậm trễ, chưa được các Bộ trưởng, Trưởng ngành quan tâm đúng mức.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trọn cuộc đời, Người đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Họp mặt các thế hệ làm báo tại Đài Phát thanh Giải phóng sau 50 năm.

Từ rừng Tây Ninh, nghe Bác Hồ chúc Tết

Tin Bác Hồ qua đời vang lên từ Đài Phát thanh Giải phóng, với giọng đọc chậm rãi đã đi vào tim từng chiến sĩ nhà báo, đứng sững, mắt nhìn xa xăm vào khoảng rừng trước mặt và cùng cúi đầu, không cầm được nước mắt, thầm hứa tiếp tục chiến đấu, làm báo, để xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác “bắc-nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Chi bộ khu phố 2, Đảng ủy phường Đức Nhuận phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố 2 hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Nét mới trong hoạt động tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có số lượng chi bộ lớn, đa dạng về địa bàn, lĩnh vực. Chính vì thế, đổi mới hoạt động tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công tác quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Na Uy

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Na Uy

Nhân dịp kỷ niệm 212 năm Quốc khánh Vương quốc Na Uy (17/5/1814-17/5/2026), ngày 17/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Harald Đệ ngũ (Harald V).

[Video] Thời sự 24h ngày 17/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

[Video] Thời sự 24h ngày 17/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi; Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; Bộ Công Thương đề nghị tắt toàn bộ đèn chiếu sáng quảng cáo để tiết kiệm điện; Chiến lược của Nhà Trắng với Iran bế tắc