Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Trong hai ngày 20 và 21/3/2025, Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2025-2030). Tham dự phiên khai mạc đại hội (sáng 21/3) có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ IV.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ IV.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trịnh Đình Đông, Bí thư Đảng ủy Trường Quân sự nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Quân sự luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nổi bật là công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ngày càng gắn kết chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có sự chuyển biến tiến bộ.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được cải thiện.

Vị thế, uy tín của nhà trường được nâng cao, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ IV; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai khâu đột phá; đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trên các mặt công tác; chú trọng bám sát thực tiễn, nâng cao khả năng dự báo, đổi mới, sáng tạo, chống bệnh thành tích, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng nhà trường thông minh, ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực; các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực đổi mới, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Phấn đấu đến năm 2030, có 95% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định; 100% giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ đại học, phấn đấu 35% trở lên có trình độ sau đại học; 90% trở lên giáo viên qua cương vị chỉ huy, quản lý đơn vị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; phấn đấu có 16-18 đề tài, 40-45 sáng kiến, 55-60 giáo trình tài liệu; cấp Bộ Tư lệnh có 16-20 sáng kiến; cấp Bộ Tổng Tham mưu có từ 8-10 đề tài, 14-16 sáng kiến, 20-25 giáo trình, tài liệu; có đề tài tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự lần thứ IV quán triệt và thực hiện tốt các khâu đột phá được xác định trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ IV, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là: Một, nâng cao năng lực tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện và đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh, quản lý kỷ luật và rèn luyện thể lực, đẩy mạnh cải cách hành chính là khâu đột phá để xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Bày tỏ kỳ vọng ở giai đoạn phát triển mới, đồng chí Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Quân sự cho biết: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Đây là Đại hội cấp cơ sở được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lựa chọn làm điểm. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ nhà trường, nhất là Báo cáo chính trị, đặc biệt là những nhận định thẳng thắn các mặt còn hạn chế, cho đến phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu được xác định rất cụ thể, khả thi.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội; bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Quân sự nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Được thành lập ngày 28/9/1979, với tên gọi Trường Quân chính thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội, kế thừa truyền thống của các tổ chức tiền thân như Trường Huấn luyện cán bộ tự vệ Thành Hoàng Diệu năm 1946, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng giữ vai trò Hiệu trưởng danh dự; trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, giáo dục và nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.