Đại hội Đảng bộ Công an Lâm Đồng lần thứ I thành công tốt đẹp

Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 160 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 124 đại biểu là Trưởng Công an các phường, xã, đặc khu.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_4.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh.

Thành công của Đại hội là tiền đề, động lực mới để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Lâm Đồng nỗ lực hết mình, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

ndo_br_11.jpg
Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội.

Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra.

ndo_br_26.jpg
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu và thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết.

Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_20.jpg
Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an và đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

ndo_br_18.jpg
Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội.

Các đồng chí đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chủ động tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ và cơ sở vật chất, thiết bị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa và khắc phục triệt để; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.