Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2024

Ngày 9/11, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024.
Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai… cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn gần 750.000 người dân tộc thiểu số thuộc 44 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Gia Lai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian vừa qua vùng dân tộc thiểu số của tỉnh, trọng tâm là kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ IV-năm 2024; tôn vinh và biểu dương những công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong 5 năm qua, tình hình vùng dân tộc thiểu số của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, hệ thống chính trị vùng dân tộc được tăng cường; khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố thêm niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo, quản lý chung của các cấp tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 60 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm trên 4%; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay 99,44% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99,92% thôn, làng có đường ô-tô đến trung tâm được cứng hóa; đã hình thành và phát triển các vùng trồng với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị được chú trọng. Số lượng đảng viên dân tộc thiểu số hằng năm đều tăng, việc quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị trong vùng đồng bào dân tộc được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được các ngành, các cấp thường xuyên chỉ đạo, tạo sự gắn kết giữa các dân tộc trong tỉnh. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo đổi mới của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước ngày càng được nâng lên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và chúc mừng những kết quả rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của đất nước. Các nghị quyết Đại hội Đảng luôn xác định: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với tỉnh Gia Lai, bên cạnh những thành tựu đạt được còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm chưa được khắc phục kịp thời. Đó là, tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm dành nguồn lực đáng kể đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi nhiều nơi các dự án đầu tư chưa mang lại hiệu quả kinh tế xã hội như mong muốn. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng chuyển biến còn chậm so với sự phát triển của cả nước và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Ở từng địa phương, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo còn cao, khoảng cách thu nhập so với cả nước ngày càng giãn cách; kỹ năng lao động của người dân tộc thiểu số còn thấp, khiến cho cơ hội việc làm bị hạn chế và chậm được cải thiện....

Tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến gợi mở một số nội dung nhiệm vụ để cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể lực lượng vũ trang, cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Trong đó cần chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cơ sở, nâng cao ý thức cách mạng, không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu hòng xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, làm sa sút niềm tin của Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; tháo gỡ khó khăn, ách tắc đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngay sau đại hội, tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện thật tốt phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; lan tỏa tinh thần đoàn kết lên tầm cao mới, kết nối tinh thần đoàn kết cùng cả nước, đồng lòng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.