Đặc sắc chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giai điệu tự hào” và “Sóng ngàn” phục vụ nhân dân tỉnh Đắk Lắk dịp Quốc khánh 2/9

Chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Một tiết mục nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chương trình.
Một tiết mục nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chương trình.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tối 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại hai khu vực phía tây và phía đông của tỉnh, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_132-6463.jpg
Một tiết ca ngợi người lính "Bộ đội Cụ Hồ".

Tại khu vực phía tây của tỉnh, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh thuộc phường Buôn Ma Thuột với chủ đề “Giai điệu tự hào”; tại khu vực phía đông, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại Quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa với chủ đề: “Sóng ngàn”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh với chủ đề “Giai điệu tự hào” gồm ba chương: Chương 1: Mùa thu lịch sử;

Chương 2: Tây Nguyên rực lửa - Đắk Lắk anh hùng;

Chương 3: Tổ Quốc hôm nay - Khát vọng tương lai

Những tiết mục ca-múa-nhạc tại chương trình do các nghệ sĩ đến từ Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk và Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk biểu diễn, mang đến những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước, niềm tin vào Đảng, vào con đường mà dân tộc ta đã chọn, niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk tươi đẹp và giàu bản sắc.

ndo_br_130-1249.jpg
Một tiết mục ca ngợi về quê hương Đắk Lắk đổi mới.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc; tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng… giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại phía đông của tỉnh với chủ đề “Sóng Ngàn” được dàn dựng công phu, với sự kết hợp giữa thanh âm sâu lắng, những tiết mục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân, đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, kết hợp sắc màu trẻ trung và hiện đại qua các tiết mục nhạc trẻ và phần DJ sôi động.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật để nhân dân và du khách cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời khẳng định sức sống mới, tinh thần mới của vùng đất Đắk Lắk cất cánh trong vận hội mới.

ndo_br_129-2250.jpg
Đông đảo nhân dân tham dự thưởng thức chương trình tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp, cùng nhiều ca sĩ và DJ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Vân, ca sĩ - Hot Tiktoker Nam Giang, ca sĩ Anh Tuấn, ca sĩ Kim Trúc, ca sĩ Mỹ Tiên và nhóm P.A.S Dance Crew, ca sĩ Trọng Thiên…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thông qua chương trình nghệ thuật, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk giàu bản sắc, thân thiện, năng động, kích cầu du lịch nội địa và thu hút khách quốc tế, gắn kết hoạt động nghệ thuật với nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch bền vững.

Chương trình đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.