Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào

Chiều 8/1, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã dẫn đầu Đoàn sang Lào chúc mừng về thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và gặp Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)
Đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng chuyển tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng về thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự kiện là dấu mốc chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào anh em.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith một lần nữa được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, qua đó thể hiện sự tin cậy sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, cùng quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh vững vàng và bề dày kinh nghiệm của 40 năm đổi mới, đất nước Lào anh em sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển với niềm tin và khát vọng mới, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XII đã đề ra; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

ndo_br_2-1003.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Lào chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức; Đại hội đã thông qua Cương lĩnh chính trị hết sức quan trọng, các định hướng chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương và Ban Lãnh đạo khóa mới của Đảng là tập thể lãnh đạo đoàn kết, gồm các đồng chí giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược; thể hiện uy tín và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân Lào đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội cũng là thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; là điểm tựa chiến lược quan trọng cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; Việt Nam luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, ủng hộ hết lòng và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hợp tác chính trị, kết nối và phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước trong thời gian tới sớm nhất.

ndo_br_3-9658.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung cùng Đoàn chúc mừng về thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công của Đại hội, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào-Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt chặng đường cách mạng cũng như trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, và các đồng chí Lãnh đạo khác của Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao, cổ vũ và động viên, hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Chúc mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân đồng chí đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao mới được thống nhất trong thời gian qua, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

ndo_br_4.jpg
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung gặp và chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

* Chiều cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào và đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

ndo_br_5.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung gặp và chúc mừng đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã có buổi làm việc với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, bao gồm đại diện doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, hoá chất, xăng dầu đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Lào.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và công dân Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm.

ndo_br_7.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp thời gian qua, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực, phối hợp chặt chẽ với phía Lào trong xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đề nghị doanh nghiệp tuân thủ nghiêm pháp luật nước sở tại, đề cao trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, qua đó, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tại Lào uy tín, văn minh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hai đất nước Việt Nam và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.