Đác Lắc thử nghiệm mô hình chăm sóc bà mẹ và trẻ em qua Facebook

NDĐT- Chiều 5-1, Sở Y tế tỉnh Đác Lắc cho biết, từ ngày 1-1-2017, trang fanpage Facebook có tên “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em Đác Lắc” do Sở Y tế Đác Lắc quản lý đã đi vào hoạt động, với mục tiêu cung cấp kiến thức thiết yếu về chăm sóc sức khỏe đến các thai phụ, bà mẹ có con dưới năm tuổi một cách nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài các kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được cán bộ y tế địa phương tuyên truyền trực tiếp, hiện nay các bà mẹ ở thành phố Buôn Ma Thuột có thể vào trang Facebook có tên “Chăm sóc thiết yế
Ngoài các kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được cán bộ y tế địa phương tuyên truyền trực tiếp, hiện nay các bà mẹ ở thành phố Buôn Ma Thuột có thể vào trang Facebook có tên “Chăm sóc thiết yế

Hình thức của mô hình này là sản phụ tới các cơ sở y tế để khám sức khỏe sẽ được tạo một tài khoản Facebook mới hoặc sử dụng tài khoản đã có. Quản trị viên nhóm sẽ gửi yêu cầu tham gia nhóm. Sau khi tham gia, các thành viên nhóm sẽ được gửi thông báo, tài liệu chăm sóc sức khỏe, giải đáp các thắc mắc từ bác sĩ chuyên ngành sản, nhi của các cơ sở y tế uy tín trên địa bàn tỉnh.

Để trang Facebook đi vào hoạt động hiệu quả, cuối tháng 12-2016, Sở Y tế tỉnh Đác Lắc đã tổ chức tập huấn triển khai thử nghiệm mô hình chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ em và trẻ sơ sinh thông qua mạng xã hội Facebook cho các bác sĩ chuyên ngành sản, nhi, chuyên trách chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng của 21 trạm y tế xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia buổi tập huấn, các cán bộ y tế được hướng dẫn quy trình tạo tài khoản Facebook, tạo fanpage, thêm thành viên vào nhóm, đăng thông tin, gửi thông báo, chia sẻ hình ảnh, video trên trang fanpage…

Lãnh đạo Sở Y tế Đác Lắc chia sẻ: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là trang mạng xã hội, Facebook đang ngày càng thu hút đông đảo mọi người trong xã hội tham gia. Vì vậy, việc sử dụng Facebook để chia sẻ thông tin, hành ảnh và cung cấp kiến thức về chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ em là cần thiết, giúp các bà mẹ có thể nắm bắt thông tin về chăm sóc sức khỏe cho mình và trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi.

Việc chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ em thông qua mạng xã hội là một phương thức mới về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà Sở Y tế Đác Lắc triển khai thử nghiệm từ đầu năm 2017 với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nếu hoạt động hiệu quả, mô hình này sẽ được nhân rộng ra 14 huyện, thị xã còn lại trên toàn tỉnh vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.