Đà Nẵng: Xã vùng cao Trà Leng hòa nhịp vào ngày hội non sông

Tại xã miền núi Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo để người dân đi bầu cử đông đủ, địa phương còn tổ chức nhiều sự kiện gắn liền với cuộc bầu cử để khi người dân đi bỏ phiếu phải thật sự là ngày hội, qua đó lựa chọn ra được người tài đức đại diện cho tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói của nhân dân.

Xã Trà Leng có 3.822 cử tri, trong đó, có 3.638 cử tri là người đồng bào thiểu số Ca Dong, Mnông, Xơ Đăng sẽ tham gia bỏ phiếu.
Xã Trà Leng có 3.822 cử tri, trong đó, có 3.638 cử tri là người đồng bào thiểu số Ca Dong, Mnông, Xơ Đăng sẽ tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, xã Trà Leng có 3.822 cử tri, trong đó, có 3.638 cử tri là người đồng bào thiểu số Ca Dong, Mnông, Xơ Đăng sẽ tham gia bỏ phiếu ở 11 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 11 tổ bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử xã Trà Leng, địa phương đã ban Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27/2/2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc tổ chức cuộc thi trang trí điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc thi vừa nhằm mục đích vừa tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ bầu cử, thật sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, vật liệu sử dụng trang trí khuyến khích sự sáng tạo, ưu tiên vật liệu tái chế và mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

ndo_br_z7611947705314-16133cdc356f8e0c6d0df454efce1eaf-8101.jpg
Xã miền núi Trà Leng, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo để người dân đi bầu cử.

Đại úy Nguyễn Tấn Tài, Phó Trưởng Công an xã Trà Leng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8, đơn vị bầu cử số 4 chia sẻ, các thành viên trong Tổ bầu cử cùng đông đảo bà con cử tri đã hưởng ứng cuộc thi và chung tay trang trí khu vực bỏ phiếu. Kể từ khi Ủy ban nhân dân xã phát động, tất cả thành viên trong tổ và nhân dân cùng nhau lên ý tưởng thiết kế. Từ cổng chào được rực rỡ cờ đỏ sao vàng, khu trưng bày “Ký ức hồi sinh”, bản đồ Trà Leng mới, đến không gian văn hóa Ca Dong, Mnông… Tất cả đều kể lại câu chuyện về một vùng đất đã từng bị thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhưng đã hồi sinh mạnh mẽ sau khó khăn.

“Hoạt động này không chỉ góp phần tạo khí thế sôi nổi cho ngày hội của toàn dân mà còn tuyên truyền, lan tỏa để bà con nhân dân biết đến quyền và nghĩa vụ với ngày hội non sông. Mỗi lá phiếu sắp được gửi gắm nơi đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn là niềm tin của nhân dân vào tương lai quê hương đất nước - nơi mà Trà Leng từng có ký ức đau thương đến hành trình hồi sinh và hôm nay đang cùng hòa nhịp với ngày hội lớn của toàn dân”, Đại úy Nguyễn Tấn Tài nói.

ndo_br_z7612375033431-238093eb85f3e8cb4ed296a025f27e59.jpg
Xã Trà Leng tổ chức cuộc thi trang trí điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuy vậy, với đặc thù địa hình vùng núi cao nên thời tiết thường có mưa dông, gió mạnh nên một số nội dung trang trí, niêm yết phục vụ công tác bầu cử dễ bị hư hỏng, bong tróc, phải thường xuyên thay đổi, sửa chữa. Cạnh đó, trên địa bàn xã hiện có 6 khu vực bỏ phiếu di chuyển bằng đi bộ; 4 khu vực bỏ phiếu không có điện lưới quốc gia; 3 khu vực bỏ phiếu sóng yếu, chập chờn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, dù địa bàn rộng cùng thời tiết không thuận lợi nhưng nhân dân ở các khu vực bỏ phiếu hưởng ứng rất nhiệt tình. Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu xa nhất làng ông Thái ở thôn 7, cách trung tâm xã hơn 29km đường ô-tô và 3 giờ đồng hồ đi bộ. Đây là thôn “ba không” của xã: không đường, không điện, không sóng viễn thông nhưng tổ bầu cử trang trí điểm bầu cử rất trang nghiêm, rực rỡ cờ hoa đã cho thấy nhân dân thật sự rất hào hứng, quyết tâm và phấn khởi trước ngày hội lớn của đất nước.

ndo_br_z7612375247866-f63165fe790c4622ac3fd088cc18b8bf.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa kiểm tra các điều kiện cuối cùng để phục vụ cuộc bầu cử ở những khu vực khó khăn trên địa bàn.

“Hiện địa phương đã tập trung khắc phục những khó khăn để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong đó, đối với khu vực không có điện lưới quốc gia, các Tổ bầu cử tận dụng hệ thống điện năng lượng để chiếu sáng. Một số điểm thuận lợi đã huy động bà con nhân dân vận chuyển máy nổ đến các tổ để phục vụ công tác bầu cử. Còn đối với các điểm “lõm sóng” viễn thông, Ủy ban nhân dân xã chủ động trang bị bộ đàm để bảo đảm thông suốt liên lạc trong ngày bầu cử. Đến nay, cuộc bầu cử được cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục và địa phương đang gấp rút chuẩn bị tất cả các điều kiện cuối cùng để phục vụ cuộc bầu cử”, đồng chí Châu Minh Nghĩa chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.