Đà Nẵng vận động hơn 329 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

Từ năm 2014 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới 10.491 nhà (sửa chữa: 7.980 nhà, xây mới: 2.511 nhà), với tổng kinh phí hơn 329 tỷ đồng.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng biểu dương các địa phương chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng biểu dương các địa phương chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công.

Chiều 26/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng (giai đoạn 2014-2022), theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình người có công cách mạng. Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, TP Đà Nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ vượt trội đối với gia đình chính sách, góp phần nâng cao mức sống lên bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, chú trọng nâng cao đời sống của người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

UBND TP Đà Nẵng cần ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như nâng mức phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, thiết thực giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh bằng các hoạt động cụ thể; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chung cư cho người có công trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác chăm lo đời sống người có công, trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp nguồn lực của Nhà nước; chú trọng thanh tra, xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng chính sách để trục lợi, cần bảo đảm khách quan và công bằng giữa các đối tượng, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách ưu đãi người có công.

Các tổ chức, đoàn thể tặng quà và sổ tiết kiệm cho gia đình thương binh Lê Văn Thoàn, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Các tổ chức, đoàn thể tặng quà và sổ tiết kiệm cho gia đình thương binh Lê Văn Thoàn, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng có hơn 100 nghìn lượt người có công được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, có gần 18.000 liệt sĩ với hơn 28.000 thân nhân; hơn 10.000 thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; 3.367 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện 105 Mẹ còn sống); gần 19.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần...

Đến nay, có gần 18.500 lượt đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, kinh phí chi trả hằng tháng gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh-Liệt sĩ hằng năm, thành phố chi trung bình mỗi năm gần 40 tỷ đồng tặng quà cho gần 70.000 lượt người.

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, từ năm 2014 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố đã triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới 10.491 nhà, trong đó sửa chữa: 7.980 nhà, xây mới: 2.511 nhà, với tổng kinh phí hơn 329 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ hơn 83 tỷ đồng; ngân sách thành phố trên 124 tỷ đồng; ngân sách quận, huyện hơn 39 tỷ đồng; đóng góp của mặt trận, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, lực lượng vũ trang hơn 20 tỷ đồng; nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp và vận động sự đóng góp từ các doanh nghiệp hơn 52 tỷ đồng.

Các tổ chức, đoàn thể trao tặng tủ thờ cho gia đình thân nhân liệt sĩ Phạm Khôi tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Các tổ chức, đoàn thể trao tặng tủ thờ cho gia đình thân nhân liệt sĩ Phạm Khôi tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền công nhận, trong đó, nhóm thân nhân của liệt sĩ được thụ hưởng hơn 4.000 hộ chiếm tỷ lệ 38,12% trong tổng số các hộ được hưởng. Mức hỗ trợ xây mới là 40 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, TP Đà Nẵng hỗ trợ thêm kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ đối với nhà xây mới; hỗ trợ thêm tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở.

Ngoài hỗ trợ kinh phí sữa chữa, xây mới nhà ở, TP Đà Nẵng còn vận động kinh phí trao tặng mỗi gia đình một chiếc tivi có tích hợp bộ kỹ thuật số mặt đất.

Kết quả, có 9.759 gia đình được tặng tivi, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.