Đà Nẵng: Tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động

Chiều 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động.
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp xúc. Cùng dự có các đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ngành của thành phố Đà Nẵng.

15 ý kiến của các cử tri, đại diện cho các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị… tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà ở… cho công nhân và người lao động.

Cử tri Lê Thị Phước Lài, đoàn viên công đoàn trường mầm non Tiểu My, quận Liên Chiểu nêu vấn đề: Hiện nay nhà trẻ, mẫu giáo tại địa bàn các khu công nghiệp như Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Hòa Cầm… đều rất thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của lao động trẻ, nhập cư... Hầu hết người lao động phải gửi con ở các cơ sở mầm non tư nhân, nhóm trẻ gia đình.

Các ý kiến cử tri đi thẳng vào những vấn đề mà người lao động đặc biệt quan tâm.

Các ý kiến cử tri đi thẳng vào những vấn đề mà người lao động đặc biệt quan tâm.

Cử tri Nguyễn Thị Xuân Ẩn, công nhân Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Cầm kiến nghị: Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như diện tích mỗi căn hộ chỉ từ 25 đến 30m2 là quá nhỏ, đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, có phương án tăng diện tích phòng để thuận lợi cho việc sinh hoạt của gia đình công nhân, nhất là các hộ có từ 3 nhân khẩu.

Cử tri Phạm Thị Tường Vi, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cho biết, nhiều người lao động đã mua chung cư xã hội của Công ty địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước gần 3 năm nhưng vẫn chưa nhận được nhà, khiến người lao động rất bức xúc vì không có chỗ ở, nhưng vẫn phải trả tiền vay ngân hàng, vừa phải trả tiền thuê nhà trọ.

Nhiều ý kiến của cử tri cũng phản ánh tình trạng chủ doanh nghiệp nợ tiền lương và bảo hiểm xã hội kéo dài từ năm 2018 đến nay chưa được giải quyết vì chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn. Các cử tri kiến nghị lãnh đạo Đà Nẵng có chính sách trợ giá thuê phòng trọ cho công nhân; có các gói chính sách cho vay ưu đãi để hộ gia đình có nhà cho thuê vay vốn cải tạo phòng trọ cho công nhân.

Cử tri mong mỏi Đà Nẵng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ, hàng quán trong khu công nghiệp, đầu tư các điểm bán hàng bình ổn giá cho người lao động trong khu công nghiệp.

Với người lao động làm các công việc nặng nhọc, đặc thù riêng, với quy định hiện hành là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ hưu trí là quá dài, dẫn đến việc người lao động rút sổ bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy, các cử tri đề nghị Quốc hội xem xét giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm thì được hưởng chế độ hưu trí.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã trực tiếp giải đáp, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận, tổng hợp và trình các cơ quan của thành phố và Quốc hội để xem xét, quyết định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào những vấn đề lớn mà người lao động đặc biệt quan tâm, như về thu nhập, tiền lương; ổn định việc làm; nhu cầu về nhà ở, về nhà trẻ, trường mầm non; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; các nhu cầu về thiết chế văn hóa tinh thần; chính sách pháp luật về lao động như bảo hiểm xã hội; quan hệ lao động trong doanh nghiệp, chất lượng bản thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo an ninh, an toàn trong cuộc sống, nhất là không để công nhân rơi vào tín dụng đen, lừa đảo qua mạng...

Tặng quà cho công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Để quan tâm đầy đủ, công bằng với mọi người lao động, thành phố sẽ ưu tiên dành nguồn lực thỏa đáng để tổ chức thực hiện những chương trình, chính sách dành riêng cho người lao động, trong đó chú trọng đối tượng lao động trong các khu công nghiệp, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đà Nẵng sẽ tăng cường thu hút đầu tư, phát triển nhà ở dành cho công nhân, tích hợp vào các chương trình khác. Trước mắt là nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm mở rộng diện tích phòng cho thuê để giải quyết chỗ ở hợp lý cho công nhân

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổng hợp, báo cáo trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Dịp này, lãnh đạo Đà Nẵng cũng tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.