Đà Nẵng tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí

Ngày 24/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về sơ kết 5 năm về công tác phối hợp quản lý báo chí.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về sơ kết 5 năm về công tác phối hợp quản lý báo chí.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng tại Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng hiện có 4 cơ quan báo chí địa phương, 108 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động, với hơn 800 cán bộ, phóng viên, nhân viên.

5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí; định hướng phát triển báo chí.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặt hàng với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương… các sản phẩm báo chí đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao chất lượng, công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Đã có hơn 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí, trong đó, các cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông đã thực hiện hơn 6.000 tin, bài, phóng sự trên mọi lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên theo dõi, xử lý đối với các tài khoản mạng xã hội có tên miền “Đà Nẵng” khi đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận theo hướng bôi xấu, đả phá… cá nhân lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, ngành chức năng thành phố.

Công tác phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế do sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng mảng xã hội và các nền tảng khác trên không gian mạng, gây khó khăn cho việc áp dụng các quy định hiện hành về công tác quản lý báo chí. Luật Báo chí 2016 có một số điểm không còn phù hợp thực tiễn, gây lúng túng cho cơ quan báo chí khi thực hiện, nhất là khi triển khai quy hoạch báo chí; chưa có sự phân biệt và lượng hóa rõ ràng giữa báo và tạp chí điện tử, lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu cá nhân, tổ chức…, gây khó khăn trong công tác quản lý báo chí.

Tặng Bằng khen cho 5 tập thể cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí.

Tặng Bằng khen cho 5 tập thể cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Đà Nẵng là địa phương thứ ba trong cả nước (sau Hà Nội và tp Hồ Chí Minh) có nhiều cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động, với hơn 110 cơ quan báo chí, 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội, công tác quản lý báo chí tại Đà Nẵng khó khăn, phức tạp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp quản lý báo chí thời gian đến, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị của thành phố cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận trong xã hội; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục phát huy tính chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý tại địa phương, đơn vị; lập kế hoạch truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên hơn bằng nhiều hình thức phù hợp như: họp báo, cung cấp thông cáo báo chí ngắn gọn, đăng tải thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử… Phối hợp chặt chẽ Công an thành phố trong đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, có dấu hiệu lợi dụng, sách nhiễu đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đăng tải, chia sẻ các thông tin xấu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển thành phố.

Chủ động liên hệ phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện hoạt động tại Đà Nẵng, tăng cường quản lý đảng viên, cán bộ, người lao động các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích báo chí, thực hiện bảo đảm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.