Đây còn là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời tiếp tục chuỗi hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn thành phố trong năm 2026.
Chương trình có sự tham gia của 4.000 đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Tam Thăng, Khu công nghiệp Thuận Yên, các Công đoàn xã, phường khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng với chuỗi các hoạt động gồm: khám sức khỏe tổng quát, chăm sóc sức khỏe răng miệng và chụp x-quang tim, phổi cho đoàn viên, người lao động; Hội thi Tiếng hát đoàn viên, người lao động thành phố Đà Nẵng; Ngày hội an toàn giao thông với các hoạt động thiết thực như: kiểm tra, bảo dưỡng xe miễn phí; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; “Thu cũ đổi mới” xe máy; tư vấn, đối thoại pháp luật về các vấn đề liên quan hoạt động công đoàn…
“Ngày hội gắn kết đoàn viên, người lao động” là một trong những hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đó còn là sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, giữa người lao động với doanh nghiệp; giữa các cấp Công đoàn với cơ sở.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại cho biết, thông qua ngày hội, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo môi trường để đoàn viên, người lao động giao lưu, kết nối, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ đoàn viên, người lao động.
“Tổ chức ngày hội để đoàn viên được vui hơn, được chăm lo tốt hơn, được tư vấn, hỗ trợ những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và công việc; đồng thời có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Đó cũng chính là yêu cầu mà Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đặt ra trong kế hoạch tổ chức ngày hội khi các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở, gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, với mục tiêu lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động Công đoàn”, ông Lê Văn Đại nói.