Đà Nẵng phát hiện, xử lý 147 vụ xâm hại trẻ em, 345 vụ bạo lực gia đình

Chiều 28/5, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lương Thị Đạo đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

Báo cáo xác định rõ “xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” là một chuẩn mực mới cần có của thành phố “đáng sống”, khi Đà Nẵng đã và đang thực hiện mục tiêu “Thành phố 4 an”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt; nhiều văn bản cụ thể hóa được ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả.

Khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đã được Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) công nhận là thành phố thứ 2 tại Việt Nam và là thành phố thứ 56 trên thế giới chính thức tham gia vào Chương trình Sáng kiến Chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn”.

Trong 5 năm qua, nhiều mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em ra đời đã góp phần rất lớn trong việc phát hiện, tố giác và ngăn ngừa kịp thời những hành vi bạo lực, xâm hại.

Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai xây dựng phần mềm Google Maps “Địa chỉ tin cậy” kết hợp với ứng dụng “SOS - Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” giúp người dân dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận các địa chỉ tin cậy trong tình huống khẩn cấp; đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Giới thiệu ứng dụng “SOS - Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” tại hội nghị.

Giới thiệu ứng dụng “SOS - Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” tại hội nghị.

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin, xử lý vụ việc, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong thời gian qua được thực hiện theo quy định pháp luật. Công tác hỗ trợ, can thiệp giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại được chú trọng thực hiện.

Theo đó, trong 5 năm qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 147 vụ xâm hại trẻ em, với tổng số trẻ em bị xâm hại là 149 em; trong đó, bạo lực 13 vụ/13 em; xâm hại tình dục 75 vụ/77 em và bỏ rơi 59 vụ/59 em. Về kết quả xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em, khởi tố 82 vụ, 90 đối tượng; xử lý hành chính 5 vụ, 12 đối tượng; xử lý hình thức khác 2 vụ, 6 đối tượng.

Đối với bạo lực gia đình, toàn thành phố xảy ra 345 vụ bạo lực gia đình; trong đó, 217 vụ bạo lực tinh thần, 124 vụ bạo lực thân thể, 4 vụ bạo lực kinh tế, hầu hết nạn nhân là phụ nữ. Các cơ quan chức năng đã góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư 159 vụ; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 19 vụ, xử phạt hành chính 161 vụ, xử lý hình sự 6 vụ.

Khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nêu rõ, Chỉ thị số 39-CT/TU đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân thành phố quan tâm, hưởng ứng tích cực; từng bước khẳng định là đô thị tiên phong, an toàn, đáng sống, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, thể hiện ở nhiều kết quả nổi bật.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi nhấn mạnh, việc xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan chức năng, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời sẽ là nền tảng để tiếp tục làm tốt hơn nữa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống” của nhân dân địa phương, là điểm đến an toàn, thân thiện của du khách thập phương và bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.