Đà Nẵng: Kiểm tra, đốc thúc tiến độ Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 23/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra, thăm và động viên chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra tiến độ Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra tiến độ Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam được tổ chức khởi công thi công xây dựng vào ngày 19/7/2023 và được gia hạn hoàn thành vào ngày 30/12/2026.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện được 205,14/516,07 tỷ đồng đạt 39,75% khối lượng hợp đồng. Hiện dự án đang bị vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các xã Thăng Trường, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Trà My.

ndo_br_z7556631783553-d7180b9293fa33803817ab06e2e3c490.jpg
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Thường (áo vest xanh) báo cáo tiến độ triển khai Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.

Trong năm 2026, đối với các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công hoàn thành trong trước 30/6/2026.

Các đoạn tuyến không vướng nhà ở, đất ở dự kiến bàn giao trước 30/3/2026 sẽ được thi công hoàn thành trong quý 30/9/2026. Còn đối với các đoạn tuyến còn lại vướng nhà ở đất ở phải bố trí tái định cư, dự kiến bàn giao mặt bằng trước 30/6/2026, đơn vị sẽ tập trung thi công hoàn thành trước 30/12/2026.

ndo_br_10.jpg
Đơn vị thi công Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho hay, việc đầu năm triển khai ra quân rất quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố, chủ đầu tư, nhà thầu để công việc ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ phải triển khai nhanh chóng, quyết liệt nhất, đúng như tinh thần của năm con ngựa là “phi nước đại”, phi nhanh, về đích sớm không chỉ dự án của giao thông mà còn là tất cả các dự án trọng điểm của thành phố. Các đơn vị phải bắt tay ngay vào từ những ngày đầu, tháng đầu nhằm tạo được nền tảng hạ tầng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.

ndo_br_z7556632011416-3491f093e34948746cb3fefcf8eb00c6.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng quà cho đơn vị thi công Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.

“Các cấp, các ngành phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo thuận lợi để triển khai dự án một cách nhanh chóng nhất. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, chính quyền, mặt trận, các xã phường với một tinh thần quyết liệt nhất. Năm mới phải quyết tâm, quyết liệt hàng ngày, hàng giờ để không bỏ lỡ cơ hội. Làm nhanh để đưa các dự án về đích sớm cũng là một cách để chống lãng phí”, đồng chí Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.