Đà Nẵng đưa chương trình nghệ thuật “Hồn Việt” trở lại phục vụ khách du lịch

Chương trình nghệ thuật truyền thống “Hồn Việt” của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng sẽ chính thức quay trở lại từ ngày 16/11, phục vụ khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách đến Đà Nẵng.
Tiết mục Hòa tấu đàn đá “Cội nguồn”.
Tiết mục Hòa tấu đàn đá “Cội nguồn”.
Múa Apsara.

Múa Apsara.

Chiều tối 22/10, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống “Hồn Việt” phục vụ du khách sau hơn hai năm tạm thời ngừng vì dịch Covid-19.

Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng để phục vụ khách du lịch, chính thức biểu diễn từ ngày 20/7/2019 và biểu diễn thường xuyên vào các ngày trong tuần (trừ thứ Tư) và theo yêu cầu của khán giả. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống, đưa nghệ thuật tuồng đến gần với công chúng, du khách.

Độc tấu đàn Bầu.

Độc tấu đàn Bầu.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, cho biết: “Hồn Việt” là chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và vùng Quảng Nam-Đà Nẵng.

Nội dung và phương thức biểu diễn dựa vào nghệ thuật Tuồng xứ Quảng, đồng thời lồng ghép những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc trưng của các vùng miền khác.

Chương trình diễn ra trong 60 phút với 7 tiết mục được lựa chọn và dàn dựng chuyên nghiệp gồm: Hòa tấu đàn đá “Cội nguồn”, hoạt cảnh “Ngày hội quê tôi”; độc tấu đàn bầu; múa Apsara “Trăng trên tháp cổ”; trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo”, múa “Bến nước tình yêu” và giới thiệu hóa trang các nhân vật tuồng.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Tuấn cho biết: “Đây là chương trình rất tâm huyết của anh chị em nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát và chúng tôi mong muốn lần quay lại này sẽ thực sự mang lại nhiều ý nghĩa. Qua đó, giới thiệu đến cho khán giả những nét tinh túy của nghệ thuật tuồng truyền thống Việt Nam thông qua các trích đoạn kinh điển và nghệ thuật hóa trang đặc trưng của tuồng xứ Quảng. Đưa khán giả về với không khí rộn ràng của những ngày hội tại các làng quê, cùng lắng đọng với những bản hòa nhạc trầm hùng của dàn nhạc dân tộc Việt Nam".

"Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm thực tế không gian văn hóa với các loại hình đặc trưng, mặc các trang phục của diễn viên tuồng, tìm hiểu các loại mặt nạ trong các vở tuồng, kỹ thuật vẽ mặt nạ và tự tay sáng tạo những nét vẽ trên chiếc mặt nạ xinh xắn, tham quan phòng trưng bày nghệ thuật tuồng tại nhà hát”, Nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Tuấn chia sẻ thêm.

Giới thiệu hóa trang các nhân vật Tuồng.

Giới thiệu hóa trang các nhân vật Tuồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Đến thời điểm này thì điểm rơi của khách du lịch đã bắt đầu tốt hơn, vì vậy, chúng tôi đã có trao đổi và thuyết phục Nhà hát nhanh chóng đưa show diễn này quay trở lại. Chúng tôi coi đây là một sản phẩm văn hóa độc đáo của địa phương trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng chưa có các buổi diễn nghệ thuật truyền thống hằng đêm mang tính chất định kỳ, thường kỳ để có thể phục vụ cho nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật truyền thống của du khách như một số địa phương khác".

Thực tế cho thấy, đây là một nhu cầu thiết yếu và rõ ràng của du khách khi tìm hiểu về văn hóa, du lịch tại địa phương. Và chính các buổi diễn nghệ thuật là một trong những sản phẩm mà du khách rất mong muốn khám phá. Việc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đưa buổi diễn nghệ thuật “Hồn Việt” trở lại thường xuyên phục vụ du khách là một nỗ lực rất lớn của Nhà hát trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành làm sao sát cánh cùng với Nhà hát để giữ được show diễn này.

Trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo”.

Trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo”.

“Hy vọng chúng ta giữ được show diễn đến mùa hè năm 2023 và đó là điểm rơi khách du lịch đến Đà Nẵng đông nhất. Mục tiêu chúng ta đặt ra là khách đến kín rạp và có thể mỗi ngày biểu diễn 1,2 suất phục vụ du khách. Vừa giữ được nghệ thuật truyền thống địa phương, vừa là có sản phẩm mới cho các công ty lữ hành, vừa tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Nẵng".

Ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh: "Hiệp hội sẽ kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay, truyền thông và quảng bá mạnh mẽ show diễn nghệ thuật truyền thống “Hồn Việt” để sân khấu nhà hát đỏ đèn hằng đêm, mang giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam phục vụ đông đảo người dân, du khách”, ông Cao Trí Dũng nói.

Giữa rất nhiều khó khăn, chật vật của Nhà hát do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, sự quyết tâm đỏ đèn sân khấu, đưa chương trình nghệ thuật “Hồn Việt” trở lại phục vụ người dân, du khách, là một tín hiệu đáng mừng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.