Đà Nẵng: Bất an vì sạt lở bờ kè An Lương

Hơn 1,5km bờ kè An Lương (thuộc bờ nam sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Dù đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhưng đến nay khu vực này vẫn chưa có phương án xử lý.

Một góc tuyến kè An Lương bằng bao tải cát đã bị hư hỏng không còn khả năng ngăn sóng.
Một góc tuyến kè An Lương bằng bao tải cát đã bị hư hỏng không còn khả năng ngăn sóng.

Dưới tác động kép của triều cường, sóng lớn và dòng chảy xiết từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về trong mùa mưa bão năm 2025, hơn 1,5km bờ kè An Lương (thuộc bờ nam sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Dù đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhưng đến nay khu vực này vẫn chưa có phương án xử lý.

Hiện đang là mùa nắng, điều kiện rất thuận lợi để triển khai công trình kè chống sạt lở, vì vậy, người dân và chính quyền địa phương mong muốn thành phố sớm xây dựng tuyến kè kiên cố, bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven sông trước mùa mưa bão sắp tới.

Bất an ngay cả trong mùa nắng

Cuối tháng 10/2025, bờ kè An Lương ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, khu vực phía nam cầu Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng. Để bảo vệ khu dân cư ngay sát chân kè, chính quyền cùng người dân và các lực lượng bộ đội, công an đã chung sức thả hàng nghìn bao tải cát với hy vọng hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, sau thời gian tác động bởi nước mặn, thời tiết nắng nóng, các bao tải đựng cát hầu hết đã bị mục nát, rách toạc, chỉ còn lại lượng lớn cát không còn khả năng giữ chân kè như ban đầu.

Có nhà sát bên tuyến kè, bà Hồ Thị Liên, thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa cho biết, trước đây, tuyến kè cách nhà gần 20m, nay chỉ còn hơn 1m. Đợt sạt lở kinh hoàng vào cuối tháng 10/2025, gia đình bà Liên đã phải chuyển toàn bộ người và tài sản đi nơi khác để tránh trú. Giờ đây, nỗi bất an lại càng thêm chồng chất.

“Mới qua mấy tháng mà bao tải cát để chống sạt lở bờ kè đã mục nát hết. Khu vực này thường xuyên có tàu thuyền ra vào neo đậu càng khiến bao cát hư hỏng nhanh hơn. Người dân ở đây chỉ mong Nhà nước quan tâm sớm làm kè mới” - bà Liên nói.

Hơn 500 hộ dân đang sinh sống, buôn bán dọc tuyến kè An Lương cũng chung cảnh bất an khi tình trạng sạt lở, xâm thực ngày càng gia tăng, lấn sâu vào đất liền.

Không riêng gia đình bà Liên, hơn 500 hộ dân đang sinh sống, buôn bán dọc tuyến kè An Lương cũng chung cảnh bất an khi tình trạng sạt lở, xâm thực ngày càng gia tăng, lấn sâu vào đất liền.

Gia đình chị Đỗ Thị Huệ ở thôn An Lương, xã Duy Nghĩa đã có hàng chục năm gắn bó, mưu sinh với nghề thu mua, buôn bán hải sản ngay tại bến cá An Lương. Chị Huệ cho biết, từ khi tuyến kè bị sạt lở, công việc buôn bán cũng trở nên bấp bênh và phụ thuộc vào thời tiết. Cứ mỗi lần có gió nồm, gió bấc thổi mạnh kết hợp thủy triều, các con sóng cứ thế vỗ mạnh khiến sạt lở diễn ra nhanh hơn.

“Ban ngày buôn bán thấy gió nổi là lo dọn hàng chứ sợ sạt lở. Còn buổi tối mà nghe gió tới là không ngủ được. Bởi bờ kè sóng ập vào thì đất cát cứ sạt dần dần xuống. Chúng tôi hoang mang lắm, mong muốn lớn nhất của hàng trăm hộ dân ở đây là được Đảng, Nhà nước xem xét, tạo điều kiện xây dựng tuyến kè mới càng sớm càng tốt”, chị Huệ chia sẻ.

Cần giải pháp bền vững

Năm 2006, Nhà nước đầu tư xây dựng đoạn kè chắn sóng An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, dài 1.064m, rộng hơn 5m nhằm chắn sóng từ sông Thu Bồn cho xã Duy Nghĩa. Công trình được thi công từ tháng 8/2006 đến tháng 2/2007 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có hơn 500 hộ dân hai thôn Thuận An và An Lương nằm trong phạm vi bảo vệ của bờ kè.

Tuy nhiên, từ ngày 28 đến 31/10/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến toàn bộ tuyến bờ kè bị sạt lở nặng, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư hai thôn An Lương và Thuận An.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa đã tiến hành di dời 64 hộ với 234 khẩu đang sinh sống dọc khu vực bờ kè đến nơi an toàn và thông tin liên tục trên các phương tiện để cảnh báo người dân. Ngày 12/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2497/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại kè An Lương, xã Duy Nghĩa.

Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa đã gửi Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 27/3/2026 đến Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ngành có liên quan. Theo báo cáo, thời gian qua, tại khu vực kè An Lương, hiện tượng sạt lở, xâm thực đang ngày càng gia tăng và lấn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đời sống sinh hoạt của nhân dân, cũng như sự an toàn của các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt tại lưu vực sông Thu Bồn.

Dù chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp gia cố tạm thời bằng bao cát, nhưng đây chỉ là giải pháp ứng phó ngắn hạn. Các khu vực này hiện không còn khả năng chống chịu trước tác động liên tục của gió mạnh và sóng lớn.

Quá trình xâm thực đang ăn sâu vào bờ, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của khoảng 500 hộ dân sinh sống quanh khu vực. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ vỡ kè, ngập lụt, sập đổ nhà cửa và gây thương vong về người là rất cao.

Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quan tâm, xem xét ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở bờ sông với chiều dài tuyến kè mới là 1.564m, bám theo đường hiện trạng để bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm 2026.

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về tình trạng khẩn cấp nên địa phương mong các đơn vị, cơ quan cấp trên sớm quan tâm để giải quyết đầu tư khẩn cấp bờ kè An Lương, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, khu vực này giáp với cửa biển nên cần có giải pháp bền vững để có thể chống chọi lâu dài với thiên nhiên, trong đó kè cứng là phương án tối ưu.

---------------

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa Phạm Được

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Nghĩa Phạm Được cho biết: “Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về tình trạng khẩn cấp nên địa phương mong các đơn vị, cơ quan cấp trên sớm quan tâm để giải quyết đầu tư khẩn cấp bờ kè An Lương, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, khu vực này giáp với cửa biển nên cần có giải pháp bền vững để có thể chống chọi lâu dài với thiên nhiên, trong đó kè cứng là phương án tối ưu”.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan cũng đã tổ chức khảo sát thực địa, làm việc với địa phương để thống nhất phương án xử lý. Hiện các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện phương án kỹ thuật, tham mưu thành phố xem xét đầu tư theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế. Giờ đây, việc sớm triển khai xây dựng một tuyến kè kiên cố, bền vững không chỉ là giải pháp phòng, chống thiên tai, mà còn là điều người dân nơi đây mong đợi từng ngày để ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

[Video] Chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp.

Đồng lúa ở vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim, nơi dừng chân của một số lượng rất lớn các loài chim di cư.

Bảo tồn thiên nhiên ngoài khu bảo tồn

Khi nói đến bảo tồn thiên nhiên, chúng ta thường nghĩ đến các vườn quốc gia hay khu dự trữ sinh quyển. Nhưng trên thực tế, hơn 90% diện tích đất liền của Việt Nam nằm ngoài các khu vực này. Nếu thiên nhiên tồn tại chủ yếu ở bên ngoài, thì cách tiếp cận bảo tồn hiện nay có đang bỏ sót phần quan trọng nhất?

Dự báo khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: ĐT)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ

Hôm nay (20/4), ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng vùng núi phía tây Nghệ An có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.

(Ảnh minh họa)

Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo, đêm nay (19/4) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo viên phân tích dữ liệu trên hệ thống smartmet phục vụ việc ra bản tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia. (Ảnh: HOÀI LINH)

Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Thời gian qua, hệ thống khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai ở nước ta đã có những bước tiến quan trọng. Các mô hình số trị với độ phân giải cao, vận hành trên siêu máy tính CRAY cho phép cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết chi tiết trên lưới tính 3kmx3km.

Một chuyến tuần tra rừng của cán bộ, nhân viên Trạm U Bò.

Nỗ lực giữ xanh rừng di sản

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) thành Di sản liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á, công tác quản lý, bảo vệ rừng đặt ra những yêu cầu mới và cao hơn.

Người dân xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai tham gia chương trình trồng cây, tháng 8/2025. (Ảnh: TL)

Tạo nguồn lực bảo vệ môi trường

Thời gian qua cho thấy công tác bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42%. Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiều chuyển biến, với tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 97,28% tại đô thị và 80,5% tại nông thôn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thời tiết ngày 19/4: Bắc Bộ mưa dông, nắng nhẹ, trời mát; Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Dự báo, ngày 19/4, Bắc Bộ mưa dông diện rộng, có nơi mưa to, nền nhiệt giảm, thời tiết dễ chịu, thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C; Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, mưa dông vào chiều tối và đêm, Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp

Phát hiện nhiều cá thể bò tót tại rừng phía nam Khánh Hòa: Củng cố dữ liệu khoa học cho công tác bảo tồn

Ngày 18/4, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, kết quả giám sát sinh học tại khu vực rừng phía nam tỉnh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt có hàng chục cá thể bò tót được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa.