Cứu sống bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ bụng

NDĐT - Ngày 2-7, bác sĩ Chuyên khoa II, Cao Việt Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Tạ Trung Việt, 56 tuổi (trú ở Hào Nam, Hà Nội, là cán bộ của Bộ Nông nghiệp vào công tác tại Nha Trang), bị vỡ phình động mạch chủ bụng, đã được phẫu thuật nối thành công một đoạn động mạch nhân tạo.

Bệnh nhân đang phục hồi.
Bệnh nhân đang phục hồi.

Sau đó, bệnh nhân lại bị vỡ phình động mạch lách, phải mổ lần thứ hai để cắt lách, cầm máu mạch máu rốn lách/phình vỡ động mạch lách. Lúc 14 giờ chiều 2-7, bệnh nhân tỉnh, nói chuyện được, các bác sĩ Khoa hồi sức ngoại đang tích cực chăm sóc, giúp bệnh nhân sớm bình phục.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Nhân (Khoa hồi sức ngoại) cho biết, bệnh nhân nhập viện lúc 14 giờ 22 phút ngày 26-6-2013, trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng, mức độ đau ngày càng tăng và sau đó là choáng nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tích cực, qua khám lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân đã chẩn đoán: choáng do vỡ phình động mạch chủ bụng/chậu dưới thận.

Bệnh nhân được chuyển mổ lúc 20giờ ngày 26-6-2013, ca mổ kéo dài đến hơn 1 giờ sáng ngày 27-6. Lần mổ này, Trưởng kíp mổ là bác sĩ Cao Việt Dũng, cùng các cộng sự đã cắt bỏ đoạn động mạch bị vỡ, thay vào đó đoạn động mạch nhân tạo. Sau mổ, BN tỉnh, gọi hỏi đã biết, tuy nhiên vẫn phải thở máy hỗ trợ.

Hơn một ngày sau bệnh nhân lại bị mệt, lúc 9giờ 28-6-2013, và được kết luận vỡ phình động mạch lách. Ngay sau đó kíp mổ tiến hành mổ lần thứ hai bắt đầu lúc 12 giờ 50 phút ngày 29-7, ca mổ kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lần mổ này kíp mổ đã phải cắt lách, cầm máu mạch máu rốn lách/phình vỡ động mạch lách.

Cũng theo bác sĩ Trí Nhân, do bệnh nhân này có tiền sử phình động mạch được phát hiện hơn 10 năm nay, vì vậy bệnh nhân vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ vỡ phình động mạch khác.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (phụ trách hệ ngoại) cho biết, những ca bệnh như thế này nếu vài năm về trước thì khó mà cứu được, rất may cho bệnh nhân vì trong gần hai năm qua, BVKH đã cử cán bộ tiếp thu chuyển giao nhiều kỹ thuật cao ở tuyến Trung ương, trong đó có phẫu thuật mạch, kể cả vi mạch. Đồng bộ với chuyển giao kỹ thuật cao, kèm theo là trang bị hệ thống máy móc hiện đại nên đã cứu sống bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.