Cựu Đại sứ New Zealand James Kember ấn tượng về một Việt Nam "bứt phá"

Cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam James Kember cho rằng, khoảng thời gian ông làm việc trên dải đất hình chữ S vô cùng thú vị và bổ ích, đồng thời bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam.

Ông James Kember, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006-2009. (Ảnh: TTXVN)
Ông James Kember, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006-2009. (Ảnh: TTXVN)

“Với dân số trẻ, ưu tiên giáo dục và đặc biệt là những mục tiêu, khát vọng rõ ràng về việc đạt được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam đã tiến bộ một cách vững vàng và nhanh chóng trong 10-15 năm qua”, là nhận định của ông James Kember, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006-2009, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand (19/6/1975-19/6/2025).

Theo cựu Đại sứ James Kember, sự phát triển đó được củng cố nhờ rất nhiều yếu tố, trong đó có phần đóng góp từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cựu Đại sứ James Kember nhớ lại ông từng nói với một đồng nghiệp khi ở Việt Nam rằng mặc dù vào thời điểm đó, Việt Nam có thể phát triển chậm hơn các quốc gia khác, nhưng ông tin chắc quốc gia Đông Nam Á này sẽ bứt phá với tốc độ nhanh hơn nhiều và sớm vượt qua các nền kinh tế khác. Đến nay, dự báo đó của ông đã đúng.

Cựu Đại sứ James Kember chia sẻ ngay từ những tuần đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam vào giữa năm 2006, ông đã nhận thấy Việt Nam rất coi trọng và hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, vì vậy đã đầu tư nhiều cho lĩnh vực này, coi đó là nền tảng tương lai cho sự phát triển, đưa ra những quyết định mang tính chiến lược về cách thức tối đa hóa các cơ hội.

Trên thực tế, có rất nhiều sinh viên Việt Nam đã tới New Zealand để học tập. Điều đó chứng tỏ Việt Nam không chỉ đầu tư cho giáo dục trong nước mà còn khuyến khích thanh niên ra nước ngoài học tập, tìm hiểu.

sinh-vien-viet-nam-tai-new-zealand.jpg
Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand, Hội sinh viên thủ đô Wellington phối hợp với Hội người Việt tại Wellington và Đại sứ quán Việt Nam tổ chức “Ngày văn hóa Việt Nam 2024”. (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh mối quan hệ mạnh mẽ về giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand, nhiều công ty New Zealand cũng đã tham gia hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong các ngành như thực phẩm và sữa, sản xuất và cung cấp dịch vụ...

Cựu Đại sứ James Kember cho rằng khoảng thời gian ông làm việc trên dải đất hình chữ S vô cùng thú vị và bổ ích, đồng thời bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam kể từ đó đến nay.

Cựu Đại sứ James Kember nhớ lại, vào thời điểm đó, đội ngũ phụ trách thương mại và phát triển của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam luôn bận rộn.

Trong các chuyến công tác khắp mọi miền Việt Nam, ông rất vui khi tìm hiểu được những cách New Zealand có thể đóng góp vào các chương trình phát triển tại một số tỉnh ở Việt Nam.

Các tùy viên Hải quan, Quốc phòng và Cảnh sát của New Zealand đã thường xuyên đến thăm, trao đổi với các đối tác Việt Nam về cách tăng cường mối quan hệ quan hệ song phương.

Quan hệ quốc phòng được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm của hải quân, các chuyến thăm của các quân nhân cấp cao và các cuộc thảo luận về tiềm năng đóng góp của Việt Nam cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Vào thời điểm đó, khi Việt Nam đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong việc lãnh đạo các sáng kiến khu vực, cựu Đại sứ James Kember rất vui mừng khi New Zealand có thể tăng số lượng địa điểm đào tạo tiếng Anh cho các quan chức cấp cao và cấp trung của Việt Nam.

Ông đặc biệt phấn khởi khi có mặt tại quốc gia Đông Nam Á này đúng vào thời điểm Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2006 và trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán thành công về Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand, có hiệu lực năm 2010 ngay sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh Việt Nam và New Zealand đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm 2025, cựu Đại sứ James Kember cho rằng, các tiêu chuẩn cho sự hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đã ngày càng cao hơn, nhưng điều quan trọng là hành động sẽ có sức thuyết phục hơn lời nói. Theo ông, Việt Nam và New Zealand đã thực sự có nhiều cuộc trao đổi sâu sắc hơn mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Cựu Đại sứ James Kember nhấn mạnh điều quan trọng là tìm ra tiếng nói chung, xác định những lý do gây khác biệt trong bối cảnh Việt Nam và New Zealand đều nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vốn đang có nhiều biến động.

Theo ông James Kember, quan hệ thương mại cùng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và giáo dục và giao lưu nhân dân là chìa khóa cho mối quan hệ song phương, đòi hỏi những nỗ lực liên tục của các bên liên quan, cả ở cấp chính phủ cũng như của các tổ chức, để biến mong muốn thành hành động tích cực.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.