Cưỡng chế điểm du lịch xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên ở Phú Quốc

Sáng 3/6, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm xây dựng trái phép làm điểm du lịch tên gọi The Peak trên đỉnh núi Điện Tiên thuộc khu phố 1, Dương Đông.

Lực lượng chức năng thông qua quyết định cưỡng chế.
Lực lượng chức năng thông qua quyết định cưỡng chế.

Theo chính quyền đặc khu Phú Quốc, các cá nhân sở hữu và thuê đất tại khu vực 3ha trên đỉnh núi Điện Tiên đã có hành vi vi phạm: tự chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh; làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất, san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp; tổ chức thi công công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; lấn đất do Nhà nước quản lý; lấn đất rừng phòng hộ.

Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng các sai phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước thực trạng trên, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo chính thức về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, từ ngày 28/5/2026, điểm du lịch The Peak đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, san gạt lại mặt bằng, khôi phục hoàn toàn tình trạng ban đầu của đất. Thời gian thực hiện cưỡng chế hoàn toàn sẽ diễn ra trong 3 ngày.

ndo_bl_2.jpg
Địa điểm xây dựng trái phép tại khu vực đồi Điện Tiên nhìn từ trên cao.

Được biết, điểm du lịch tự xây dựng này gồm 42 thửa đất cây lâu năm với tổng diện tích khoảng 3ha do ông Lê Trọng Đại nhận chuyển nhượng từ tháng 10/2023. Sau đó, ông Đại xây dựng một khu nhà cao tầng trên khu đất vừa mua thì bị chính quyền Phú Quốc lập biên bản vi phạm hành chính, buộc phải tháo dỡ hoặc cưỡng chế.

Sau đó, khoảng tháng 6/2024, ông Đại cho ông Trần Văn Lương (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) thuê toàn bộ 3ha đất với giá 10 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 12/12/2024, ông Trần Văn Lương có đơn kiến nghị gửi chính quyền thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ xem xét việc xin sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó, ông Lương vẫn xây dựng nhiều hạng mục để hình thành điểm du lịch The Peak trên đồi Điện Tiên.

ndo_bl_3.jpg
Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 24/12/2024, khi công chức địa chính-xây dựng phường Dương Đông cũ đến khu vực đồi Điện Tiên để lập biên bản vi phạm hành chính, hầu hết hạng mục công trình được xây dựng trái phép hoàn thành đến 90%.

Sau đó, địa điểm này tiến hành bán vé cho du khách vào tham quan trong thời gian dài.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Minh Hoan trình bày tại buổi trao đổi.

Vĩnh Long phát triển hệ sinh thái liên ngành để nâng tầm giá trị nông sản trong chuyển đổi xanh

Sáng 3/6, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi và chia sẻ về công tác chuyển đổi xanh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi chia sẻ.

Nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Thiếu cát, đá thi công gây áp lực tiến độ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Nguồn cát đắp nền tiếp tục là "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng khi nhu cầu vật liệu này còn thiếu hàng triệu mét khối. Trong khi đó, quỹ thời gian xử lý nền đất yếu và hoàn thành gia tải nền đường ngày càng gấp rút, đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Toàn tại Cơ quan Công an.

Công an Cần Thơ phối hợp bắt giữ nhanh đối tượng cướp tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nhằm vào một tài xế xe công nghệ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định và phối hợp bắt giữ đối tượng gây án.

Trại Tạm giam số 1 làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá.

Đồng Tháp: Trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân trại giam và tạm giam

Ngày 1/6, Trại giam Cao Lãnh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Tham dự có Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026; Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

An Giang đạt nhiều kết quả bước đầu qua một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm chính thức chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp (tỉnh và xã), tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng đang đặt ra nhiều áp lực lớn cho hệ thống chính trị cơ sở, đòi hỏi những điều chỉnh đồng bộ từ Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Cà Mau vào sáng 1/6.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Cà Mau

Ngày 1/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và Vĩnh Long

Sáng 1/6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Một chiếc phà di chuyển khó khăn trên kênh Công Sự, xã Phương Thịnh do lục bình xuất hiện dày đặc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dân tiếp tục “kêu cứu” vì lục bình dày đặc trên kênh, sông

Sau khi Báo Nhân Dân có bài “Không để lục bình dày đặc trên sông, kênh” phản ánh cây lục bình phủ kín nhiều sông, kênh ở Đồng bằng sông Cửu Long gây ảnh hưởng giao thông đường thủy, nhiều người dân tiếp tục bày tỏ mong muốn sớm khơi thông dòng chảy do vướng lục bình.