Củng cố tình hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Belarus

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, ông Igor Sergeyenko đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về quan hệ Việt Nam-Belarus cùng những phương hướng nhằm phát triển thực chất quan hệ song phương.

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko. (Ảnh: Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam)
Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko. (Ảnh: Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam)

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Belarus lên Đối tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm, vào tháng 5 năm nay?

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko: Trong hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Belarus đã đạt được những thành công to lớn trong việc phát triển quan hệ song phương.

Việt Nam là người bạn đáng tin cậy và đối tác chiến lược của Belarus tại Đông Nam Á. Điều này phù hợp với lộ trình mà chúng tôi đã lựa chọn - cùng nhau phát triển bền vững hợp tác cùng có lợi vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm, vào tháng 5 năm nay đã đạt được việc ký kết Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thông qua đó, hợp tác Việt Nam-Belarus đã đạt đến một tầm cao mới về chất lượng. Có thể khẳng định việc ký kết này đã trở thành một cột mốc mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai bên trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa và thể thao.

Trong số các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, đáng chú ý là việc mở rộng quan hệ kinh doanh, được thúc đẩy bằng việc tận dụng các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Tôi được biết sản phẩm xe ben khai thác mỏ BelAZ rất nổi tiếng tại đất nước các bạn. Phía Belarus sẵn sàng cung cấp thiết bị khai thác mỏ hạng nặng này cho ngành công nghiệp khai thác mỏ Việt Nam.

ndo_br_image-2-456.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội (Hạ viện) Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko, dẫn đầu đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Belarus sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, ngày 1/9/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Chúng tôi cũng đang triển khai các dự án lắp ráp máy kéo BELARUS và thiết bị MAZ tại Việt Nam. Lô máy kéo thí điểm dự kiến sẽ được lắp ráp sớm nhất trong năm nay. Ngày 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một thỏa thuận cấp phép để thành lập một nhà máy liên doanh sẽ được ký kết giữa Nhà máy máy kéo Minsk và và Công ty New Atlantic International Trading.

Hai bên cũng đi đến quyết định nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và tổ chức kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Hợp tác khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Belarus trong năm nay.

Đã có những tiến triển đáng kể trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa nhân dân hai nước. Tôi xin nhắc lại rằng chế độ miễn thị thực đã có hiệu lực giữa hai nước kể từ ngày 30/1/2025.

Các chuyến bay thẳng sẽ được mở vào tháng 10 năm nay. Vào ngày 12/10, hãng hàng không Belavia của Belarus sẽ khai trương chuyến bay thuê chuyến đầu tiên đến đảo Phú Quốc, Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được cải thiện và các thỏa thuận đã đạt được sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác song phương? Xin ông chia sẻ những lĩnh vực hợp tác ưu tiên mà Belarus mong muốn phát triển trong giai đoạn mới của quan hệ song phương?

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko: Hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Belarus có đặc trưng là sự tích cực trong các cuộc tiếp xúc. Việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp ở cấp lãnh đạo Quốc hội chứng minh lợi ích chung của các bên trong việc tăng cường hợp tác. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc họp hiện tại đã là cuộc họp thứ 3 trong năm qua.

Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, thúc đẩy các sáng kiến chung, phát triển quan hệ khu vực và sự tham gia của các cơ chế "ngoại giao nhân dân" nhằm thực hiện các quyết định đã được đưa ra.

Nói về các lĩnh vực có thể phát triển hơn nữa quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, tôi muốn lưu ý đến việc chuẩn bị ký kết Thỏa thuận hợp tác cập nhật, nhờ đó quan hệ song phương sẽ có được nền tảng hệ thống hơn và được bổ sung nội dung mới.

Bước tiếp theo sẽ là xây dựng Chương trình Phát triển hợp tác giai đoạn 2026-2028 với mục tiêu triển khai thực tế thỏa thuận đã ký.

Nhìn chung, phương châm cơ bản của ngoại giao nghị viện là tăng cường giao lưu nhân dân, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Belarus.

Phóng viên: Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, ông đánh giá như thế nào về vai trò của sự tương tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi, bảo vệ lợi ích chung và mở rộng hợp tác đa phương?

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko: Đây là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của Quốc hội hai nước. Việt Nam và Belarus đang theo đuổi con đường phát triển tiến bộ và không có bất kỳ khác biệt hay trở ngại nào đối với việc mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa những người bạn và đối tác lâu đời, trong đó có Việt Nam và Belarus, càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các vấn đề hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết trên các diễn đàn quốc tế, chủ yếu bên lề Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Thông qua các cuộc họp được tổ chức thường xuyên trong khuôn khổ các phiên họp của các tổ chức này, các sáng kiến đưa ra sẽ được hỗ trợ toàn diện.

Phóng viên: Ông kỳ vọng vào những kết quả cụ thể nào từ chuyến thăm Việt Nam lần này để quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển có chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn?

Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeyenko: Các đại biểu Quốc hội luôn sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Belarus, tìm kiếm các điểm tiếp xúc phù hợp với lợi ích của hai bên.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, chương trình chuyến thăm của đoàn còn bao gồm một số cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề hợp tác song phương, bao gồm phát triển đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, triển khai các dự án chung trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, giáo dục và nhân đạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ với đại diện giới doanh nghiệp cũng sẽ được tổ chức nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế. Đoàn đại biểu Belarus bao gồm lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như BELAZ - công ty quản lý của tập đoàn BELAZ-HOLDING, Belshina, MTZ…

Đoàn đại biểu đến thăm tỉnh Lào Cai, tham dự lễ bàn giao lô xe ben khai thác mỏ BelAZ và ký kết các văn kiện song phương về việc triển khai giao hàng sản phẩm giữa Việt Nam và Belarus. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thành phố Hồ Chí Minh, một thỏa thuận cấp phép về việc thành lập nhà máy lắp ráp máy kéo liên doanh tại Việt Nam sẽ được ký kết.

Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm hiện tại cùng các cuộc họp và đàm phán được tổ chức sẽ tạo thêm động lực phát triển cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Belarus, góp phần củng cố tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.