Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 12/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Minsk, Thủ đô Minsk (Belarus), lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko.
Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Sivak tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Minsk. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Sivak tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Minsk. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn Đoàn tại sân bay, phía Belarus có: Phó Thủ tướng Anatoly Sivak; Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov; Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou; phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus từ ngày 11-12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác; phát biểu với báo chí thông báo về kết quả cuộc hội đàm; hội kiến với: Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin, Chủ tịch Thượng viện Natalya Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko và các chính Đảng Belarus; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Belarus; thăm quan Nhà máy Máy kéo Minsk (MTZ)...

Nhân dịp này, Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã trao Huân chương Hữu nghị các dân tộc của Belarus tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên thống nhất tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn tất cả các cấp, bao gồm cấp cao và cấp cao nhất, theo kênh Đảng, kênh Nhà nước, trong khuôn khổ hợp tác liên nghị viện và giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác cơ chế hiện có và nghiên cứu, thiết lập các hình thức hợp tác mới giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước.

Hai bên sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, bao gồm hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân và chuyên gia…

Hai bên nhất trí thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận trong khuôn khổ Ủy ban hợp tác về khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và hợp tác an toàn bức xạ hạt nhân. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi chính sách, định hướng trong phát triển hạ tầng số, số hóa tổ hợp công nghiệp nhằm đảm bảo hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực chuyển đổi số…

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trao Huân chương Hữu nghị các dân tộc của Belarus tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trao Huân chương Hữu nghị các dân tộc của Belarus tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus, Hội hữu nghị Belarus-Việt Nam và các cựu chuyên gia Belarus đã từng giúp đỡ Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp gỡ những người đồng chí, người bạn Belarus - những trái tim luôn gắn bó với Việt Nam, trong đó có các chuyên gia đã dành nhiều nỗ lực, công sức và tâm huyết hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus; mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, Belarus. Tượng đài Chiến thắng với 4 mặt chạm khắc các hình ảnh về Ngày Chiến thắng (9/5/1945), tôn vinh những người anh hùng đã ngã xuống và quân đội Xô Viết trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây là nơi người dân Belarus cũng như những du khách từ khắp thế giới đến thăm và tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus. Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán phải là ngôi nhà chung ấm áp tình đồng bào, tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Belarus lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ củng cố, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè truyền thống, mà còn truyền tải thông điệp và quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Belarus.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.