Cục Khí tượng thủy văn họp khẩn ứng phó bão Matmo

Sáng 4/10, tại Hà Nội, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với cơn bão Matmo.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với cơn bão Matmo.
Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với cơn bão Matmo.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão Matmo ở khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103km/giờ–117km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–13, giật cấp 16, sóng cao 6m–8m, biển động dữ dội. Từ chiều 5/10, vùng biển phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm khu vực Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Đến tối cùng ngày, khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14, sóng biển cao 3m–5m, biển động dữ dội.

ong-huong-8270.jpg
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão Matmo.

Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có khả năng nước dâng do bão cao 0,4m–0,6m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông. Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, thời tiết trên biển và khu vực ven bờ trong bão đặc biệt nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9; sâu trong đất liền đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4–6, giật cấp 7–8. Từ đêm 5 đến 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150mm–250mm, có nơi hơn 400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa đến to, lượng mưa 70mm–150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nhưng từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến to, lượng mưa phổ biến 70mm–120mm, có nơi hơn 150mm. Cơ quan khí tượng lưu ý đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh do hoàn lưu bão rộng.

cuc-truong-hien-3381.jpg
Cục trưởng Khí tượng thủy văn Nguyễn Thượng Hiền yêu cầu các đơn vị chuyên môn làm rõ phạm vi tác động, hướng di chuyển của bão để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo chính xác.

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Khí tượng thủy văn Nguyễn Thượng Hiền yêu cầu các đơn vị chuyên môn làm rõ phạm vi tác động, hướng di chuyển của bão để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo chính xác. Cục trưởng nhấn mạnh, các đơn vị dự báo trung ương và địa phương cần huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tăng cường quan trắc, cập nhật thông tin kịp thời; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo đến người dân.

Cục trưởng cũng đề nghị các Đài Khí tượng thủy văn địa phương xây dựng và phát bản tin bằng tiếng dân tộc nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai cho đồng bào vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.