Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Đến dự, có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, trong suốt 75 năm qua, lực lượng Cảnh sát (QLHC) về (TTXH) luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; mưu trí, đồng lòng, tận tụy lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cả lúc đất nước có chiến tranh cũng như trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã kịp thời đề xuất Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách QLHC về TTXH như Luật cư trú; Luật căn cước công dân; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo… Tích cực cải cách và đổi mới theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu về ANTT, vừa phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức và nhân dân; ứng dụng tin học và các tiến bộ về khoa học, công nghệ vào việc đổi mới quy trình, trang bị cho công tác QLHC về TTXH, trong đó, đáng chú ý là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trung tâm dữ liệu được ưu tiên hàng đầu trong sáu bộ cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia cần tập trung xây dựng.

Trong sự phát triển của lực lượng, từ thực tiễn đã tham mưu thành lập lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh (CS113) trên toàn quốc nhằm phát huy tính cơ động nhanh, thường trực chiến đấu 24/24 giờ, khẩn trương có mặt ở nơi xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, kịp thời trấn áp tội phạm và thực hiện yêu cầu giúp đỡ của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, sẵn sàng hy sinh thân mình vì bình yên của đất nước.

Những thành tích, cống hiến của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất tặng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.