Cuba xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế Cuba vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ tại nước này là một khách du lịch người Italia.
Ống đựng mẫu bệnh phẩm dương tính với đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)
Ống đựng mẫu bệnh phẩm dương tính với đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Du khách 50 tuổi này được chẩn đoán nhiễm virus đậu mùa khỉ hôm 20/8 và đã không qua khỏi sau 2 ngày trong tình trạng nguy kịch.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng huyết sau viêm phế quản phổi và tổn thương đa cơ quan.

Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đã triển khai các hoạt động kiểm soát dịch bệnh theo đề cương được phê duyệt để phòng chống virus đậu mùa khỉ lây lan, đồng thời nhấn mạnh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Italy nói trên đều đã được cách ly và hiện chưa có bất kỳ triệu chứng nào.

Trước đó, ngày 22/8, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định đảo quốc này đã sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ.

Theo thông cáo về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Cuba, du khách người Italia tới đảo quốc Caribe ngày 15/8, thuê nhà và đi thăm nhiều địa điểm ở miền Tây đất nước.

Ngày 17/8, người này xuất hiện một số triệu chứng và tới cơ sở y tế để theo dõi, tuy nhiên do bệnh trở nặng, bệnh nhân nhập viện ngày 18/8 trong tình trạng ngừng tim và được điều trị tích cực.

Trong quá trình điều trị, phát hiện bệnh nhân có những tổn thương da nghi ngờ do virus đậu mùa khỉ gây nên, bệnh viện đã lấy mẫu và gửi tới phòng thí nghiệm thuộc Viện Y học Nhiệt đới Pedro Kourí để xét nghiệm PCR. Kết quả xác nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ, sau khi hơn 16.000 ca mắc bệnh được ghi nhận ở 75 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trước đây, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi nhưng từ tháng 5 vừa qua, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài 2 khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh.

Đến nay, bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, với hơn 35.000 ca mắc bệnh và hàng chục ca tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mặc dù virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm từ động vật sang người, song các chuyên gia của WHO nhấn mạnh sự lây lan toàn cầu gần đây là do tiếp xúc gần với người bệnh.

Các triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ, năng lượng thấp, sưng hạch bạch huyết, phát ban hoặc tổn thương da.

Những người mắc bệnh có thể lây lan cho người khác khi đã xuất hiện các triệu chứng và virus lây lan qua chất dịch cơ thể (mủ hoặc máu từ các tổn thương da) và các vật dụng mà người mắc bệnh sử dụng.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.