Cử tri tin tưởng, gửi gắm kỳ vọng vai trò giám sát vì dân

Vào thời điểm này, trên khắp mọi miền cả nước công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Điều mà các cử tri quan tâm và kỳ vọng đó là chất lượng các đại biểu và việc thực hiện các cam kết trước cử tri.

Người dân phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. (Ảnh: PH.NGÂN)
Người dân phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. (Ảnh: PH.NGÂN)

Bên cạnh công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác giám sát là một nhiệm vụ quan trọng của các đại biểu. Thông qua giám sát sẽ đánh giá được việc thực hiện chức năng kiểm soát quyền lực Nhà nước ra sao, chất vấn có đi đến tận cùng trách nhiệm hay không và sau giám sát, kiến nghị có được thực hiện đến cùng hay không?

Trách nhiệm công khai, minh bạch hoạt động giám sát

Sửa đổi sau 10 năm, lần đầu tiên Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 đã dành một điều khoản riêng về trách nhiệm công khai, minh bạch hoạt động giám sát.

Theo đó, các chương trình, kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, văn bản trả lời chất vấn, văn bản giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và các văn bản khác theo quy định của pháp luật phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc phương tiện thông tin đại chúng hoặc công khai bằng một trong các hình thức khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật cũng bổ sung, mở rộng thẩm quyền giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cho các chủ thể hoạt động chuyên môn sâu, thường xuyên như Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban của Hội đồng nhân dân tham gia giám sát nội dung này. Việc mở rộng chủ thể giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, tăng tính chuyên môn trong theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

z7592338293154-d6d71fb3bd5602a25d869862091a4570-1-7099.jpg
Các ứng cử viên trao đổi với các cử tri bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri.

Một điểm mới đáng chú ý của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 là bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động giám sát, bảo đảm sự liên thông, chia sẻ dữ liệu giám sát giữa các chủ thể giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số để chia sẻ dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện cho các chủ thể giám sát tiếp cận thông tin, tài liệu về hoạt động thanh tra, kiểm toán và các thông tin khác có liên quan để phục vụ hoạt động giám sát.

Luật cũng bổ sung quy định về giám sát trách nhiệm tuân thủ việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 chính là hành lang pháp lý quan trọng để các đại biểu và cử tri cùng “soi chiếu” để hoạt động giám sát không dừng ở kiến nghị hình thức mà gắn với trách nhiệm thực thi.

Chất vấn đến tận cùng, kiến nghị giải quyết đến nơi, đến chốn

Qua hội nghị tiếp xúc, được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của những người ứng cử, nhất là những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri Võ Văn Đức, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn các đại biểu không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn sự liêm chính, minh bạch, thực hiện hiệu quả quy định về giám sát.

“Các đại biểu cần phải rất quyết liệt trong việc giám sát thực thi pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đại biểu cần đóng góp những ý kiến sâu sắc để xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, gỡ bỏ các "điểm nghẽn" về cơ chế, giúp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu thực sự gần dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và tương lai phát triển bền vững của đất nước”, cử tri Võ Văn Đức chia sẻ.

z7592339597360-18cb7fd73f969d73376eafa7627b4c31-2255.jpg
Cử tri Võ Văn Đức, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Nghiên cứu kỹ thông tin các ứng cử viên được niêm yết tại địa bàn khu dân cư, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin các kỳ họp Quốc hội thời gian qua, bà Vũ Thị Dương, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ cho rằng, chất lượng, trình độ của các ứng cử viên ngày càng cao, nhiều quyết sách quan trọng của đất nước khi được xem xét thông qua đều đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ nhân dân, phản ánh được thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, theo cử tri Vũ Thị Dương, các đại biểu được dân lựa chọn, tin tưởng bỏ phiếu để đại diện cho dân tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cần quyết liệt hơn nữa, giám sát mạnh hơn nữa các kiến nghị của cử tri địa bàn mình ứng cử, qua đó giúp dân giải quyết các tồn tại, bất cập một cách “gọn ghẽ”, đi đến cùng vấn đề, không để kéo dài năm này qua năm khác.

Là một cử tri trẻ, anh Lê Hải Phúc, phường Định Công, thành phố Hà Nội bày tỏ sự quan tâm đến việc giám sát trách nhiệm tuân thủ việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Em học luật nên hay để ý đến những chính sách được ban hành, thực thi. Ví dụ như vướng mắc từ việc triển khai Nghị định số 46 về kiểm tra an toàn thực phẩm gây ùn ứ tại nhiều cửa khẩu thời gian trước. Em mong các đại biểu giám sát hiệu quả hơn nữa việc lấy ý kiến đánh giá tác động của các chính sách, đặc biệt là các chính sách ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp“, cử tri Phúc bày tỏ mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới với Trung tâm Hợp tác Việt-Nga. (Ảnh: Đinh Hòa)

Khai mạc "Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới" tại Việt Nam

“Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất, hiệu quả; các đối tác được kết nối, những ý tưởng, sáng kiến khả thi có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

[Video] Thời sự 24h ngày 25/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào

[Video] Thời sự 24h ngày 25/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ; Mưa lũ do bão số 4 khiến hơn 7.000 hộ dân chưa thể trở về nhà.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: H.M)

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25/8, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm và Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào Vanhxay Phongsavanh. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam và Lào hợp tác nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chủ động, linh hoạt, quyết sách bám sát thực tiễn

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, ngày càng thực chất của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết vừa được thông qua vào cuộc sống và đo lường hiệu quả bằng những chuyển biến cụ thể.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất

Sáng 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam

Chiều ngày 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Hội kiến Tổng Thư ký Đảng PAP, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Chiều 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.