COVAX cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam về vaccine

Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với bà Aurelia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình COVAX.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Giám đốc điều hành Chương trình COVAX Aurelia Nguyen. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Giám đốc điều hành Chương trình COVAX Aurelia Nguyen. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng cho biết, sau cuộc gặp trực tiếp giữa Thủ tướng và bà Giám đốc tại Paris (Pháp) vào tháng 11/2021, đến nay Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trong việc tăng độ bao phủ vaccine phòng Covid-19. Việt Nam đã thực hiện thành công chiến lược vaccine “đi sau về trước” và trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Tổng số vaccine Việt Nam có được là khoảng 213 triệu liều và đã tiêm trên 194 triệu liều; hiện 98% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 2 mũi, Việt Nam phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 trong tháng 3; khoảng 94% trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm 2 mũi. 

Nhờ bao phủ rộng rãi vaccine và chú trọng bảo vệ những người dễ bị tổn thương, người có nguy cơ cao, người ở tuyến đầu, nên tỉ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong giảm rõ rệt, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống y tế cơ bản bảo đảm đủ năng lực, không bị quá tải. Với vaccine và kinh nghiệm phòng, chống dịch, Việt Nam tự tin thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, dự kiến mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15/3. Việt Nam đã vượt qua năm 2021 hết sức khó khăn, thử thách và tình hình kinh tế-xã hội đang tiếp tục khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4; thường xuyên trao đổi, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết và đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo từng bước thận trọng, chắc chắn, an toàn, đây là yếu tố quan trọng để mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất, bởi đây là một yêu cầu, đòi hỏi tất yếu. 

Thủ tướng cảm ơn Chương trình COVAX và cá nhân bà Aurelia Nguyen vì sự hỗ trợ hết sức quý báu, tích cực đối với Việt Nam; những liều vaccine đầu tiên được tiêm cho người dân là do COVAX hỗ trợ cách đây gần 1 năm; đến nay, Việt Nam nhận được hơn 53 triệu liều vaccine từ COVAX và sẽ tiếp tục tiếp nhận hàng chục triệu liều trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đề cao vai trò của COVAX tại các cuộc trao đổi, tiếp xúc quốc tế, các diễn đàn đa phương; đề nghị COVAX tiếp tục cung cấp vaccine, nhất là vaccine phòng các biến chủng mới và tư vấn, hỗ trợ về tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công việc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến được hỗ trợ bởi WHO và một số đối tác, trong đó có COVAX.

COVAX cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam về vaccine -0
 Quang cảnh buổi điệm đàm. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Giám đốc điều hành Chương trình COVAX Aurelia Nguyen đánh giá cao những tín hiệu, hướng đi hết sức tích cực của Việt Nam trong phòng, chống dịch và đặc biệt là chương trình tiêm chủng rất thành công cho người dân; những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế-xã hội, chuyển từ tăng trưởng âm trong quý III/2021 sang tăng trưởng dương trong quý IV.

Bà Aurelia Nguyen cho biết, COVAX đã xuất bản bài báo chia sẻ về thành công của Việt Nam trong tiêm chủng và tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam; đề nghị Việt Nam tăng cường trao đổi các bài học, kinh nghiệm tốt trong tiêm chủng để nhiều nước có thể tham khảo, học tập. 

Bà Aurelia Nguyen đánh giá hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua. Bà cho biết, COVAX cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam về vaccine, trong đó có các loại vaccine phòng các biến chủng mới, tư vấn thông tin về tiêm chủng cho trẻ em, chuyển giao công nghệ và sản xuất, cung ứng vaccine…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời Giám đốc điều hành Chương trình COVAX đến Việt Nam với tư cách là khách mời của Thủ tướng Chính phủ để trao đổi và thúc đẩy kế hoạch hợp tác với Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.