Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đồng hành cùng địa phương trong việc tái định cư cho người dân vùng dự án

Để sớm ổn định cuộc sống cho người dân phải di dời, nhường đất cho các khai trường bô-xít của Nhà máy Alumin Nhân Cơ, thời gian qua Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã đồng hành cùng với các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân di dời, tạm ứng vốn để địa phương thực hiện các khu tái định cư bố trí đất ở cho người dân vùng dự án. Đến nay, nhiều diện tích đất đã được nhân dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, khai trường bô xít cũng được mở rộng.
Khai trường bô xít đã được khai thông nhờ sự đồng thuận của người dân trong các phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Khai trường bô xít đã được khai thông nhờ sự đồng thuận của người dân trong các phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Bá Phong cho biết, đến nay đơn vị đã tạm ứng vốn cho huyện Đắk R’Lấp khoảng 5 tỷ đồng để thực hiện các dự án tái định cư cho người dân, đồng thời trong quá trình thực hiện đơn vị sẽ tiếp tục tạm ứng vốn theo tiến độ dự án nhằm bảo đảm kinh phí để sớm hoàn thiện bố trí chỗ ở, ổn định cuộc sống cho người dân. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức các lực lượng hỗ trợ, đồng hành với địa phương trong các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm diện khai thác, ổn định nguyên liệu cho hoạt động sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp Trần Công Dũng cho biết, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên đa số người dân đã đồng tình ủng hộ, đã có một số gia đình thống nhất bàn giao mặt bằng và chỉ xin giãn thời gian để khai thác một số cây trồng ngắn ngày. Nhiều hộ dân mặc dù chưa phê duyệt phương án nhưng đã chủ động bàn giao mặt bằng, trong đó có những hộ hiện đã bàn giao mặt bằng lên tới 2ha.

Riêng trong tháng 11, địa phương đã bàn giao cho đơn vị 6,6ha phục vụ khai thác nguyên liệu. Tuy nhiên, số này chỉ bảo đảm đủ diện khai thác cho Công ty Nhôm Đắk Nông trong thời gian ngắn. Hiện huyện đã có thêm 4 phương án bồi thường, hỗ trợ tiếp theo và hiện đã dự thảo xong lần thứ 4, đang tiếp tục góp ý để hoàn thiện. Trong 4 phương án, người dân cơ bản đồng thuận. Công ty Nhôm cũng đã cho tạm ứng một khoản tiền và các hộ dân đồng ý sẽ bàn giao trong thời gian tới. Huyện cũng đã có dự kiến dữ liệu về số liệu bảo đảm diện khai thác. Với sự quyết tâm cao nhất, địa phương cam kết, trong tháng 12, công ty sẽ đủ diện khai thác, bảo đảm có dự trữ diện tích cả cho những ngày đầu tháng 1/2025.

Đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khai trường, khu tái định cư đang được Đắk Nông khẩn trương thực hiện. Tại khai trường năm 7-8 hiện đã phê duyệt được 13 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 132 hộ dân trên diện tích 112,9ha và 47 lô tái định cư. Lũy kế thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được cho 115 hộ dân, với 93,7ha. Trong đó, diện tích đã bàn giao cho Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV là 82,7ha.

Đối với khai trường năm 9-10 hiện đã hoàn thành gửi thông báo thu hồi đất cho 194/212 hộ dân và đang triển khai đầu tư xây dựng Hồ chứa bùn sau tuyển số 2. Về khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ hiện đã hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm cho 31 hộ/41 hộ dân, với khoảng 5,55ha/9,5ha. Đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Đồng thời, đang triển khai các thủ tục để bàn giao 130ha đất đã hoàn thổ về địa phương quản lý.

Riêng các khu tái định cư mới tại khu vực đã khai thác, hoàn thổ có diện tích khoảng 70ha cũng đã được Hội đồng nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng hiện nay, diện tích phục vụ khai thác quặng bô xít vẫn còn nhiều khó khăn. Tính đến cuối tháng 11, kho quặng nguyên khai của Công ty Nhôm chỉ còn khoảng hơn 25.000 tấn. Kho quặng tinh còn khoảng 17.000 tấn. Công ty Nhôm Đắk Nông đang thực hiện khai thác đối với diện tích 4,8ha mà người dân đã bàn giao thuộc khu vực xã Nghĩa Thắng. Số diện tích còn lại mặc dù đã được người dân bàn giao nhưng chưa thể khai thác do không có đường đi.

Đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có quy định cụ thể về phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Do vậy, trong công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, không có cơ sở để lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất theo quy định. Mặt khác, Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn không quy định về mật độ cây trồng cũng như việc tính bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng xen. Do đó, nếu tính bồi thường về cây trồng, hoa màu cho các hộ dân thì tổng giá trị bồi thường của vườn cây khoảng 1,7 tỷ đồng/1ha. Trong khi đó, nếu áp dụng cách tính toán theo quy định tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND thì tổng giá trị bồi thường của vườn cây khoảng 670 triệu đồng/1ha.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho biết, Đắk Nông đang thực hiện với quyết tâm cao nhất không để Nhà máy Alumin Nhân Cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch năm 2024. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân trước đây cũng như bố trí tái định cư mới cho người dân khi thu hồi đất đối với phần diện tích 70ha đã khai thác và hoàn thổ.

Địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, nhưng chưa nhận tiền để bàn giao mặt bằng cho Công ty Nhôm Đắk Nông thực hiện khai thác tại khu vực xã Nghĩa Thắng thuộc khai trường năm 7-8.

Các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm làm cơ sở lập hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước khoảng 30ha đối với số hộ dân có đất tiếp giáp với các khu vực đã khai thác thuộc khai trường năm 6-7 tại khu vực xã Đắk Wer. Phương án này nhằm bảo đảm cho việc khai thác được liền kề, ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy Alumin.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 300 du khách ra du lịch bị mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực đưa hàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt rời đảo Cù Lao Chàm

Do ảnh hưởng của gió tây nam nên trong 2 ngày qua 16-17/7, các đơn vị chức năng thực hiện lệnh cấm biển nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách qua lại tuyến thủy nội địa Cửa Đại-Cù Lao Chàm. Việc này đã khiến hơn 300 du khách ra du lịch trước đó ở đảo Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng bị mắc kẹt lại.

Một góc trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện và an toàn trên xã đảo Tân Hiệp

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng đang được định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (bên phải) giới thiệu cách chăm sóc cây sầu riêng Monthong.

Hiệu quả từ mô hình đa canh tuần hoàn

Những năm qua, nhiều hộ nông dân tại Gia Lai đã chủ động tìm tòi, chuyển đổi sang mô hình kinh tế đa canh tuần hoàn, mở ra hướng đi triển vọng trong việc tối ưu giá trị trên cùng một diện tích canh tác. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (thôn Linh Nham, xã Mang Yang) là một trong những điển hình với mô hình này.

Người dân thu hoạch chanh dây tại vùng nguyên liệu ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thành vùng nguyên liệu chanh dây

Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay nhiều xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã mở rộng diện tích trồng chanh dây. Nhiều vùng nguyên liệu đã hình thành, phục vụ chế biến và xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Khu vực trồng phục hồi cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Thảm cỏ biển được ví như những "cánh rừng ngầm" của đại dương, không chỉ là không gian sinh tồn cốt lõi, duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn là hệ thống chắn sóng tự nhiên, nơi lưu trữ lượng lớn carbon xanh.

Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi biến động hằng ngày, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước với hơn 517.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, đặt ra yêu cầu đổi mới trong phương thức quản trị.

Quang cảnh buổi họp.

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị hạt muối trên vùng đất nắng gió

Giữa cái nắng rát của vùng ven biển xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng muối trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghề làm muối đã nuôi sống hàng trăm hộ dân và trở thành một phần bản sắc của vùng đất này. Nay, Ninh Hải đang hướng tới sản xuất sạch, chế biến sâu, nâng giá trị, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đừng để hồn đàn Chapi mai một

Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Những món quà đầy ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ đặc khu Lý Sơn

Ngày 15/7, tại Trường trung học cơ sở An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.