Năm 2026 là lần thứ tư, sau các năm 2023, 2024 và 2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đăng cai một chặng SEA V Cup nữ - giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, công tác chuẩn bị cho chặng 1 SEA V Cup nữ 2026 được triển khai đồng bộ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA) và Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC).
Phát huy kinh nghiệm từ những lần đăng cai trước, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã phối hợp với SAVA và Ban tổ chức địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ giải đấu, từ nhà thi đấu, sân tập, trang thiết bị chuyên môn đến nơi lưu trú, phương tiện di chuyển và các công tác hậu cần dành cho các đội tuyển.
Theo Ban tổ chức, các điều kiện về sân tập, sân thi đấu và lưu trú được bố trí theo yêu cầu của giải, bảo đảm về cơ sở vật chất, dịch vụ cũng như khoảng cách di chuyển thuận tiện giữa nơi lưu trú với địa điểm tập luyện và thi đấu.
Trước đó, trên mạng xã hội và một số nền tảng truyền thông xuất hiện những hình ảnh, thông tin liên quan điều kiện tập luyện, lưu trú của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, từ đó gây ra một số ý kiến trái chiều về công tác tổ chức chặng 1 SEA V Cup nữ 2026 tại Việt Nam.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã chủ động trao đổi với các bên liên quan để làm rõ sự việc. Phía Việt Nam khẳng định các điều kiện phục vụ tập luyện, thi đấu và lưu trú được bố trí theo những tiêu chuẩn, quy định đã thống nhất đối với giải đấu.
Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã chính thức gửi thư tới Ban tổ chức chặng 1 SEA V Cup nữ 2026 tại Việt Nam, bày tỏ lời xin lỗi về những hình ảnh và thông tin tiêu cực, chưa phù hợp liên quan đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho giải.
Trong thư, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang nhấn mạnh, SEA V Cup không chỉ là sân chơi cạnh tranh về thành tích mà còn hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa các liên đoàn thành viên, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của bóng chuyền Đông Nam Á.
Đáng chú ý, phía Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cho biết sẽ nhắc nhở đội tuyển về những hành vi được đánh giá là chưa phù hợp trong thời gian diễn ra giải. Đồng thời, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan khẳng định Ban tổ chức Việt Nam không có nghĩa vụ đáp ứng những yêu cầu phát sinh của đội tuyển Thái Lan ngoài các quy định đã được ban hành và thống nhất.
Chủ tịch Somporn Chaibangyang cũng bày tỏ mong muốn chặng 1 SEA V Cup nữ 2026 tại Việt Nam diễn ra thành công, góp phần nâng cao chất lượng và hình ảnh của giải đấu, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa các nền bóng chuyền trong khu vực.
Về phía chủ nhà, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ghi nhận thiện chí và phản hồi từ Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với SAVA, Ban tổ chức địa phương và các đội tuyển tham dự để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng các quy định chuyên môn.
Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, công tác chuẩn bị, đón tiếp và điều hành giải đấu đến nay cũng nhận được những phản hồi tích cực từ các đoàn tham dự. Ban tổ chức tiếp tục rà soát các điều kiện phục vụ nhằm bảo đảm thuận lợi cho các đội tuyển trong suốt thời gian thi đấu.
Ở lượt trận cuối ngày 2/8, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến có mặt trên khán đài Nhà thi đấu Đông Anh để cổ vũ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau chức vô địch chặng 2 SEA V Cup nam 2026, sự hiện diện của các tuyển thủ nam được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho đội tuyển nữ trong cuộc cạnh tranh tại chặng đấu trên sân nhà.