Cantho Catfish đánh bại Saigon Heat, tăng sức nóng cuộc đua play-off VBA 2026

Tối 31/7, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Cantho Catfish giành chiến thắng 83-72 trước cựu vương Saigon Heat, qua đó trở lại Top 4 và khiến cuộc đua giành vé play-off thêm phần hấp dẫn, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu chính Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026.

Aula Maarufu Sumbry đột phá lên rổ ghi điểm cho Cantho Catfish. (Ảnh: VBA)
Aula Maarufu Sumbry đột phá lên rổ ghi điểm cho Cantho Catfish. (Ảnh: VBA)

Đây là lần thứ ba Cantho Catfish và Saigon Heat đối đầu ở mùa giải năm nay. Trước trận đấu, đội bóng Tây Đô đang nỗ lực trở lại Top 4, trong khi Saigon Heat đứng trước cơ hội tiến gần hơn tới tấm vé play-off thứ hai của mùa giải.

Trong đội hình xuất phát, Saigon Heat có sự điều chỉnh đáng chú ý khi cầu thủ gốc Việt Mathys Kavazian được sử dụng thay tiền phong giàu kinh nghiệm Tim Waale. Phía Cantho Catfish giữ nguyên bộ khung quen thuộc và tiếp tục thiếu vắng Albert Bordeos Opeña.

Cantho Catfish nhập cuộc tốt hơn khi các tay ném sớm tìm được cảm giác từ ngoài vòng 3 điểm. Với năm cú ném xa thành công trong hiệp đầu, đội bóng Tây Đô tạo được lợi thế. Tuy nhiên, Saigon Heat vẫn duy trì khả năng bám đuổi nhờ sự đóng góp của các trụ cột cùng hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Phúc Vinh và Nyang Wek. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 21-19 nghiêng về Cantho Catfish.

nyang-wek-ao-so-2-tranh-bong-voi-suc-bat-an-tuong-8124.jpg
Nyang Wek (áo số 2) tranh bóng với sức bật ấn tượng. (Ảnh: VBA)

Sang hiệp 2, Saigon Heat từng bước giành lại thế chủ động. Khả năng tranh chấp bóng bật bảng của Nyang Wek giúp đội khách có thêm nhiều cơ hội tổ chức tấn công. Cùng với đó, các học trò của huấn luyện viên Vũ Thế Cang duy trì áp lực phòng ngự bằng khả năng đeo bám và hỗ trợ hiệu quả.

Có thời điểm Saigon Heat tạo cách biệt 9 điểm, nhưng Cantho Catfish kịp thu hẹp khoảng cách nhờ hiệu suất ghi điểm của bộ đôi ngoại binh. Kết thúc nửa đầu trận đấu, đội khách chỉ còn dẫn 44-42.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra trong hiệp 3, với khoảng cách giữa hai đội phần lớn được duy trì ở mức dưới 5 điểm. Saigon Heat có thời điểm nắm thế chủ động, nhưng những phút cuối hiệp, đội khách liên tục gặp khó trong khâu tổ chức tấn công. Tận dụng cơ hội, Đậu Trung Kiên và Dương Đức Trí lần lượt ghi những điểm số quan trọng, giúp Cantho Catfish vượt lên dẫn 63-58.

Bước vào hiệp cuối, Cantho Catfish tiếp tục duy trì sự ổn định. Trong khi các trụ cột Saigon Heat không đạt hiệu suất như kỳ vọng và đội khách phải phụ thuộc nhiều vào Nyang Wek, bộ đôi Aula Maarufu Sumbry và Corey Raley-Ross liên tục tạo dấu ấn cho đội chủ nhà.

Với lợi thế ngày càng được nới rộng, Cantho Catfish kiểm soát tốt những phút cuối để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 83-72, qua đó có màn phục thù sau hai thất bại trước Saigon Heat ở những lần đối đầu trước.

du-bi-duong-duc-tri-gop-cong-giup-cantho-catfish-doi-cong-voi-saigon-heat.jpg
Dự bị Dương Đức Trí góp công giúp Cantho Catfish đôi công với Saigon Heat. (Ảnh: VBA)

Aula Maarufu Sumbry được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 28 điểm, 11 rebound và 9 lần khiến đối phương phạm lỗi. Sau trận đấu, anh chia sẻ: “Chiến thắng này rất tuyệt vời. Đội khách thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã để thua họ ở hai lần gặp đầu tiên và lần này mọi thứ đã khác. Tôi hy vọng người hâm mộ tiếp tục ra sân và cổ vũ cho chúng tôi ở trận tái đấu quan trọng sắp tới”.

Chiến thắng của Cantho Catfish đến từ sự ổn định của đội hình chính cùng những đóng góp đáng kể từ nhóm cầu thủ dự bị. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh ghi ít nhất 20 điểm ở cả bốn hiệp, tạo bước ngoặt từ cuối hiệp 3 trước khi duy trì lợi thế đến hết trận.

Ở phía đối diện, Nyang Wek là cầu thủ nổi bật nhất của Saigon Heat với 33 điểm và 18 rebound (bắt bóng bật bảng), song màn trình diễn cá nhân này không đủ giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

Sau trận đấu, Saigon Heat có thành tích 9 thắng, 4 thua và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Cantho Catfish nâng thành tích lên 7 thắng, 8 thua, từ vị trí thứ năm vươn lên thứ tư, qua đó tiếp tục làm nóng cuộc cạnh tranh giành vé play-off VBA 2026.

Có thể bạn quan tâm

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam trước giờ lên đường. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường dự giải giao hữu tại Thái Lan

Ngày 30/7, đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự Giải giao hữu vô địch châu lục-Thái Lan 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Giải đấu là cơ hội quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm nối dài mạch bất bại

Ngày 30/7, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tham dự buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Singapore tại vòng bảng ASEAN Championship 2026. Đánh giá cao sự tiến bộ của đối thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt mục tiêu giành 3 điểm.

Hành trình trải nghiệm chinh phục đường đá cổ Pavi. (Ảnh: QUỐC ĐỊNH)

Công bố Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3-chinh phục con đường đá cổ Pavi

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.

Các vận động viên đến từ Maroc.

Kỳ vọng quốc tế hóa Võ cổ truyền Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, các câu lạc bộ Võ cổ truyền đến từ nhiều quốc gia sẽ tham gia thi đấu chính thức tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026. Dấu mốc này được kỳ vọng mở ra bước tiến mới trong quá trình quốc tế hóa Võ cổ truyền Việt Nam.

U23 Việt Nam nỗ lực hướng tới ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2026

Ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và chuẩn bị cho mục tiêu tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Huấn luyện viên Mark van Bommel. (Ảnh: FIFA)

Mark van Bommel trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ

Ngày 28/7, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) đã chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan Mark van Bommel làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế ông Rudi Garcia. Cựu danh thủ 49 tuổi ký hợp đồng có thời hạn hai năm và sẽ dẫn dắt "Quỷ đỏ" hướng tới Vòng chung kết EURO 2028.