Hòa Singapore, đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vươn lên ở bảng A

Tối 31/7, dù tạo ra thế trận lấn lướt và hai lần đưa bóng trúng xà ngang, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở lượt trận vòng bảng ASEAN Championship 2026.

Nguyễn Tài Lộc chịu sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Singapore. (Ảnh: TRẨN HẢI)
Nguyễn Tài Lộc chịu sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Singapore. (Ảnh: TRẨN HẢI)

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Izwan Mahbud, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên.

Nguyễn Đình Bắc sớm có cơ hội nhưng cú dứt điểm chỉ đưa bóng vào cạnh lưới. Đến phút 18, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Trương Tiến Anh tung cú sút từ khoảng cách 20m. Bóng chạm cầu thủ Singapore đổi hướng, song thủ môn Izwan Mahbud vẫn kịp phản xạ để hóa giải.

Sức ép tiếp tục được đội tuyển Việt Nam duy trì. Đình Bắc có pha vô-lê đưa bóng đi vọt xà, trong khi Nguyễn Xuân Son dứt điểm chéo góc nhưng không chính xác. Sau đó, Nguyễn Thành Chung bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức, song bóng đi ngang khung thành.

ndo_br_3a772dc02354a20afb45.jpg
Đình Bắc bỏ lỡ một số cơ hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cơ hội đáng tiếc nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 đến từ Hoàng Đức. Tiền vệ này tung cú sút xa uy lực, đánh bại thủ môn Izwan Mahbud nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Đỗ Hoàng Hên sau đó cũng có pha dứt điểm bị hậu vệ Singapore cản phá, trước khi Thành Chung thêm một lần đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn là bên kiểm soát thế trận. Từ pha làm tường của Xuân Son, Hoàng Hên có khoảng trống dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Singapore vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công. Song Ui-young suýt tạo bất ngờ với cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến khoảng 15 phút cuối trận, đội khách tạo ra cơ hội rõ rệt. Từ quả đá phạt của Kyoga Nakamura, Jacob Mahler dứt điểm buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải cản phá. Bóng bật ra đến vị trí của Ilhan Fandi trước khi được đưa vào trong cho Shawal Anuar đánh đầu vọt xà.

ndo_br_f2e073d77c43fd1da452.jpg
Xuân Son không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Singapore. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam lập tức đáp trả. Nguyễn Tài Lộc tung cú sút từ khoảng cách khoảng 20m, nhưng một lần nữa xà ngang từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Những phút cuối, Singapore tiếp tục có cơ hội khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải cảnh giác. Cú dứt điểm của Shawal Anuar chạm cầu thủ chủ nhà đổi hướng, buộc Patrik Lê Giang phải phản xạ nhanh để cứu thua.

Không thể tận dụng những cơ hội tạo ra, đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Đây là kết quả đáng tiếc đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik khi đội chủ nhà chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian nhưng thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Tiền vệ Hariss Harun của Singapore được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sau lượt trận này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Đáng chú ý, Việt Nam và Indonesia mới thi đấu hai trận và sẽ trực tiếp đối đầu vào ngày 3/8 tại Bogor (Indonesia). Cuộc so tài này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.

Có thể bạn quan tâm

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam trước giờ lên đường. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường dự giải giao hữu tại Thái Lan

Ngày 30/7, đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự Giải giao hữu vô địch châu lục-Thái Lan 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Giải đấu là cơ hội quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Hành trình trải nghiệm chinh phục đường đá cổ Pavi. (Ảnh: QUỐC ĐỊNH)

Công bố Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3-chinh phục con đường đá cổ Pavi

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.

Các vận động viên đến từ Maroc.

Kỳ vọng quốc tế hóa Võ cổ truyền Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, các câu lạc bộ Võ cổ truyền đến từ nhiều quốc gia sẽ tham gia thi đấu chính thức tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026. Dấu mốc này được kỳ vọng mở ra bước tiến mới trong quá trình quốc tế hóa Võ cổ truyền Việt Nam.

U23 Việt Nam nỗ lực hướng tới ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2026

Ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và chuẩn bị cho mục tiêu tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Huấn luyện viên Mark van Bommel. (Ảnh: FIFA)

Mark van Bommel trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ

Ngày 28/7, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) đã chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan Mark van Bommel làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế ông Rudi Garcia. Cựu danh thủ 49 tuổi ký hợp đồng có thời hạn hai năm và sẽ dẫn dắt "Quỷ đỏ" hướng tới Vòng chung kết EURO 2028.