Công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc

Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024 do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trung tướng Lê Quang Minh trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Trung tướng Lê Quang Minh trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Nổi bật là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt; tích cực, chủ động chuẩn bị các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Tiến hành công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; hoàn thành tổng kết và triển khai sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ. Triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” theo Đề án 80 của Bộ Quốc phòng. Các tổ chức quần chúng hoạt động sáng tạo, hiệu quả.

Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, địa phương trong triển khai thực hiện; tiến hành tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 chủ động” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nâng cao tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; mối quan hệ cán-binh, nhất là ở đơn vị cơ sở; thường xuyên nắm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân.

Phát huy kết quả đạt được dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, chất lượng tốt nhất, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện. Chỉ đạo đổi mới cách làm, phát huy hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường thông tin tích cực, kịp thời lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa quân sự.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; nghị quyết của cấp mình, chỉ thị và kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, không để kéo dài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về công tác cán bộ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu tập trung chủ trì phối hợp tham mưu xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo các cấp; tập trung cơ bản kiện toàn, sắp xếp xong cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú ý rà soát, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, đề nghị điều động, luân chuyển, phong, thăng quân hàm, nâng lương và công tác chính sách cán bộ phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, dân vận, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ cần bám sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ, triển khai toàn diện, hiệu quả, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, diễu binh, diễu hành; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giao các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị nghiên cứu, đề xuất trả lời những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục Chính trị.

Chỉ rõ 6 tháng cuối năm 2024, toàn quân tập trung triển khai nhiều nội dung, công việc quan trọng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ các cấp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm 6 tháng đầu năm; đề cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị đã xác định.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.