Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội hai nước Việt Nam-Cuba

Chiều 24/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Lương Cường chào mừng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Lương Cường chào mừng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tham dự buổi tiếp có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Đại tướng Lương Cường chào mừng đồng chí Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng, luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển và trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại. Hơn 60 năm qua, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng quan hệ hai nước vẫn còn vẹn nguyên như thủa ban đầu, tình nghĩa, thủy chung và son sắt.

Đại tướng Lương Cường tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Lương Cường tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận và những thiệt hại chưa từng có về người và của do dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra, Đại tướng Lương Cường khẳng định nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba tối đa trong khả năng của mình, như cách mà Cuba đã từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay, với tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mà Chủ tịch Fidel Castro đã từng nói.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, hai bên cần phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho quân đội, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong quân đội.

Đại tướng Lương Cường đánh giá, thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội đã được hai bên chú trọng thúc đẩy; tập trung vào các nội dung: đào tạo cán bộ, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm…

Việc hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội (tháng 12/2022) đã mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu của quân đội mỗi nước trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Lương Cường trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai một cách thiết thực và hiệu quả các nội dung có liên quan mà hai bên thống nhất cũng như Bản ghi nhớ về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội (tháng 12/2022).

Về phần mình, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thông báo với Đại tướng Lương Cường kết quả cuộc hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, nhất là tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của quân đội hai nước về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.