Công tác cán bộ nữ ở thị xã Kiến Tường

Những năm qua, thị xã Kiến Tường (Long An) đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, nhất là đối với cán bộ nữ. Nhờ vậy, nhiều cán bộ đã phát huy được năng lực cá nhân và ưu thế của đặc điểm giới trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đặt ra những vấn đề cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

Bí thư Ðảng ủy xã Bình Hiệp Bùi Thùy Trang (người đeo kính) trao đổi cùng người dân về công tác xây dựng nông thôn mới.
Bí thư Ðảng ủy xã Bình Hiệp Bùi Thùy Trang (người đeo kính) trao đổi cùng người dân về công tác xây dựng nông thôn mới.

Trưởng thành từ thực tiễn

Xã Tuyên Thạnh hiện có 12 trong tổng số 26 cán bộ, công chức là nữ. Trong đó có ba đồng chí nữ là cấp ủy viên, gồm Bí thư Ðảng ủy; Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Thị Thanh Hà là một trong nhiều cán bộ nữ từng qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, từ cán bộ văn phòng Ðảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã và từ năm 2018 đến nay là Bí thư Ðảng ủy xã. Theo đồng chí Hà, trong công tác, sự linh hoạt, mềm mỏng, hòa nhã xen với thái độ quan tâm, thân thiện nhiều khi là giải pháp hữu hiệu hơn cả để có được sự đồng thuận, ủng hộ. Qua đó cũng là dịp để tự mình nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Minh chứng về đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy nơi đây, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuyên Thạnh Võ Văn Tự cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Ðảng ủy xã duy trì thường xuyên mô hình “Nghe dân nói” và nâng cao chất lượng họp dân ở các ấp. Ðịnh kỳ mỗi quý một lần và tổ chức luân phiên tại các ấp, Ban chỉ đạo gồm các đồng chí lãnh đạo Ðảng ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và công chức các ngành chuyên môn của xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, thông tin về tình hình mọi mặt của xã cũng như cuộc sống của người dân. Qua đó, Ðảng ủy xã có hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nhờ đó, từ một xã còn nhiều khó khăn, Tuyên Thạnh đã tiến lên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí y tế, môi trường… Vừa qua, bà con các ấp tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng để kéo điện, bố trí bóng đèn, thực hiện mô hình “ánh sáng văn minh, an ninh xóm ấp”.

Là địa bàn vùng biên giới, nhưng số cán bộ nữ của xã Bình Hiệp khá cao, với 10 trong số 23 cán bộ, công chức xã; có bốn trong tổng số bảy người hoạt động không chuyên trách của xã là nữ giới. Nhớ thời gian mới làm Bí thư Ðảng ủy xã Bình Hiệp (năm 2013), khi mới 28 tuổi, đồng chí Bùi Thùy Trang chia sẻ: Khi ấy bản thân có phần lo lắng bởi kinh nghiệm công tác và vốn sống chưa nhiều. Tuy nhiên, điều mà chị cho là hữu ích và duy trì đến hôm nay, đó là biết quan tâm, chia sẻ, tương trợ nhau trong công tác, phát huy năng lực, sở trường, tính tích cực của từng người. Cùng với tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, gần gũi bà con các thôn, ấp, chị còn chủ động tham vấn kinh nghiệm của các cán bộ hưu trí; lắng nghe góp ý, phản ảnh để kịp thời điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc sao cho khoa học, hiệu quả. Bằng sự chân tình và cầu thị, vừa làm vừa học hỏi, chị đã được tập thể cấp ủy, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong xã ủng hộ. Nhờ đó, các chủ trương của Ðảng ủy về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại; về vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế; thực hiện mô hình “tiếp sức đến trường” để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… đều có sức lan tỏa.

Quan tâm, bồi dưỡng cán bộ nữ

Ðồng chí Phạm Tùng Chiến, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kiến Tường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị, khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Long An, Thị ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển cán bộ nữ và tập trung thực hiện xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo. Ðể tạo nguồn cán bộ nữ, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Kiến Tường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo từ cơ sở. Cùng với đó, các cấp ủy quan tâm bố trí, đề bạt, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ tham gia vào các vị trí chủ chốt ở xã, phường; trưởng, phó các phòng, ban, ngành của thị xã. Thực tế cho thấy, hầu hết cán bộ nữ phát huy tốt năng lực, nhiệt tình trong công tác, được rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt. Nhiều đơn vị, nhất là cấp cơ sở như phường 3, xã Bình Hiệp, xã Tuyên Thạnh,… đã chủ động giới thiệu để cán bộ nữ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, từng bước chuẩn hóa trình độ mọi mặt, có kỹ năng trong công tác, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương và thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Theo Ban Tổ chức Thị ủy Kiến Tường, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của thị xã tăng so nhiệm kỳ trước: Cấp ủy thị xã có 10 nữ trong tổng số 43 người; cấp ủy xã có 31 nữ trong tổng số 101 người. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HÐND các cấp cũng tăng so nhiệm kỳ trước: HÐND thị xã có 12 nữ trong tổng số 30 đại biểu; HÐND cấp xã có 64 nữ trong tổng số 201 đại biểu. Tuy nhiên, có thể thấy tỷ lệ cán bộ nữ vẫn chưa cao. Thị xã hiện có 21 nữ trong tổng số 82 người giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nguyễn Thị Vẹn tâm sự: Thiên chức làm mẹ, làm vợ ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập nâng cao trình độ của chị em, nhất là với chị em vùng nông thôn. Hầu hết phụ nữ ngại tham gia những khóa học dài hạn, ngại đi xa. Ðây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cán bộ nữ chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để có thể giới thiệu bầu cử, ứng cử. Số cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt còn ít, phần lớn giữ vị trí cấp phó. Vẫn còn một số cấp ủy chưa tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ nữ phát huy hết năng lực của mình. Nhiều cuộc hội thảo về bình đẳng giới chưa chú ý đến vai trò, tình cảm, ý thức, trách nhiệm và sự tham gia của nam giới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp của thị xã Kiến Tường đến nay cơ bản đã hoàn chỉnh. Theo đó, quy hoạch 27 nữ trong tổng số 76 người vào Ban Chấp hành Ðảng bộ thị xã, trong đó có 19 nữ thuộc khối cơ quan, tám nữ thuộc khối xã, phường; 68 nữ trong tổng số 131 người quy hoạch vào cấp ủy cơ sở. Ban Thường vụ Thị ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị nghiêm túc thực hiện rà soát, đánh giá cán bộ, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, trong đó ưu tiên cán bộ nữ, tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giữ gìn hồn cốt dân tộc để phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững đất nước

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.