Công nhận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào

Ngày 22/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), Việt Nam và Lào long trọng tổ chức Lễ công nhận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, cùng đại diện một số bộ, ngành hai nước, đại diện các địa phương liên quan và đông đảo các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào.

Đường Trường Sơn, hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên đất Lào, là một phần chiến lược của hệ thống giao thông vận tải quân sự trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyến đường có chiều dài hàng nghìn km, trải dài qua 7 tỉnh của Lào, gồm: Bolikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Sekong, Salavan, Attapeu và Champasak.

Tuyến đường từng là “mạch máu” quan trọng, nối liền hậu phương miền bắc với chiến trường miền nam Việt Nam, giúp Việt Nam vận chuyển vũ khí, thuốc men, đạn dược, bộ đội miền bắc chi viện cho miền nam, góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện trên chiến trường, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, là tiền đề quan trọng, hỗ trợ đắc lực, đưa cách mạng Lào đến thắng lợi cuối cùng, thành lập ra nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975).

2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tặng hoa cho các đơn vị liên quan của Lào tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào không chỉ là dấu ấn hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, mà còn là di sản tinh thần vô giá của hai nước, đồng thời di tích còn là tài liệu học tập giá trị về mặt khoa học, nghệ thuật quân sự chiến lược và chiến thuật của quân đội hai nước để phát triển và áp dụng cho phù hợp với thời đại mới.

Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định, việc công nhận tuyến đường này là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào là sự ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp vô cùng quan trọng của tuyến đường cũng như Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân hai nước, là biểu tượng sống động cho mối quan hệ đặc biệt, có một không hai Việt Nam-Lào, được hun đúc bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Trung tướng Vongsone Inpanphim cam kết, sau khi nhận dự án này, Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục phát triển thành điểm tham quan du lịch về lịch sử để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Lào, nhất là thế hệ trẻ được học tập và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Nhấn mạnh sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, Trung tướng Vongsone Inpanphim cho rằng sự kiện còn mở ra cơ hội hợp tác trong bảo tồn di sản, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, phát triển du lịch lịch sử-văn hóa tại khu vực biên giới hai nước.

3.jpg
Trao Bằng công nhận: Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là di tích lịch sử cấp quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch (Lào) đã trao Bằng công nhận: Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Thứ trưởng Quốc phòng Lào.

Việc công nhận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là Di tích lịch sử quốc gia Lào là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc của hai nước; là minh chứng sống động, khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.