Cộng đồng Đông Phi họp khẩn để phối hợp ứng phó dịch Ebola

Theo kế hoạch, Cộng đồng Đông Phi (EAC) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng y tế từ ngày 1-2/6 để phối hợp ứng phó dịch Ebola.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/5, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC), ông Jean Kaseya cho biết, tính đến ngày 30/5 đã xác nhận 263 ca nhiễm virus Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Hơn 1.100 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh và 43 người đã tử vong do chủng Bundibugyo hiếm gặp.

Theo người đứng đầu ACDC, các cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia cần được kích hoạt nhanh chóng, đồng thời cần có các chính sách đầu tư lâu dài để chuẩn bị ứng phó đại dịch thay vì thực hiện các biện pháp mang tính tạm thời. Ông Kaseya nhấn mạnh sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế đóng vai trò quan trọng, song hiệu quả nhất khi được triển khai phù hợp với các chiến lược do các thể chế và chính phủ của các nước châu Phi xây dựng.

Đây là đợt bùng phát dịch Ebola lớn thứ 17 tại CHDC Congo kể từ khi dịch bệnh này được phát hiện cách đây khoảng nửa thế kỷ, đồng thời là một trong những đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong lịch sử quốc gia Trung Phi này.

Các quan chức y tế và nhân viên cứu trợ cho biết tốc độ lây lan của dịch bệnh đang vượt quá khả năng ứng phó hiện tại. Nhiều cơ sở y tế thiếu cả các vật tư cơ bản như khẩu trang bảo hộ do dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện.

Trong khi đó, tại Brazil, hai bệnh nhân từ các nước châu Phi vừa đến Brazil đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan đến virus Ebola, làm dấy lên lo ngại về việc virus này lây lan ra ngoài lục địa châu Phi.

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết một người đàn ông 37 tuổi, người gần đây đã đến CHDC Congo, đã có các triệu chứng như sốt, dấu hiệu nghi nhiễm virus Ebola. Người này đã được cách ly tại Viện Bệnh truyền nhiễm Emilio Ribas ở Sao Paulo. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc một dạng viêm màng não nặng và các xét nghiệm khác đang được tiến hành để sàng lọc virus Ebola.

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết, bất chấp trường hợp nghi nhiễm, "đánh giá kỹ thuật cho thấy nguy cơ bệnh lây lan vào Brazil và Nam Mỹ vẫn rất thấp".

Một người đàn ông khác đã được cách ly ở Rio de Janeiro và có "các triệu chứng do virus như ho, ớn lạnh và tiêu chảy". Người này cũng từng đến Uganda vào ngày 22/5. Theo Tòa thị chính Rio, người đàn ông này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng "trường hợp này vẫn đang được điều tra".

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo phạm vi thực sự của dịch bệnh ở CHDC Congo, được cho là đã lây lan trước khi được phát hiện, có thể rộng hơn nhiều.

Theo kế hoạch, Cộng đồng Đông Phi (EAC) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng y tế từ ngày 1-2/6 để phối hợp ứng phó khu vực với dịch Ebola.

Cuộc họp sẽ tập trung vào các chiến lược để ngăn chặn sự bùng phát do chủng Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được cấp phép.

EAC cảnh báo dịch bệnh tập trung ở miền Đông CHDC Congo, đặc biệt là tỉnh Ituri, một khu vực có tỷ lệ di chuyển cao, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng hơn nữa trong khu vực.

Tổng Thư ký EAC Stephen Mbundi cho biết khối này đang tăng cường sự chuẩn bị thông qua giám sát phối hợp, chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông rủi ro. Theo ông Mbundi, EAC đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên, ACDC cũng như và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để ngăn chặn sự lây truyền xuyên biên giới và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các biện pháp can thiệp chính bao gồm triển khai 9 phòng thí nghiệm di động tại các điểm biên giới chiến lược, kích hoạt một nhóm hơn 180 chuyên gia phản ứng nhanh và triển khai đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế. EAC cũng đang cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và thúc đẩy các kế hoạch cho một khuôn khổ khu vực để đẩy nhanh quá trình phê duyệt vaccine và chẩn đoán virus Ebola.

EAC kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường giám sát, nâng cao nhận thức cộng đồng và các biện pháp chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya duy trì trật tự trên một tuyến phố ở Tripoli, Libya, ngày 13/5/2025. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia

Ngày 28/8, tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia (1976-2026), với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, giới học giả, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại Tanzania.

Cháy rừng tại tỉnh Médéa của Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng

Ngày 27/8, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh miền bắc và đông nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người.

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.