“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” – Quả ngọt từ Vườn ươm DANAFF 2025

Một trong những bộ phim đang trình chiếu ngoài rạp và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả hiện nay là “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của đạo diễn Chung Chí Công, chính là một dự án bước ra từ Vườn ươm dự án, một hoạt động của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Đạo diễn Chung Chí Công tại buổi pitching (giới thiệu dự án) tại Vườn ươm dự án DANAFF III. (Ảnh: VFDA)
Đạo diễn Chung Chí Công tại buổi pitching (giới thiệu dự án) tại Vườn ươm dự án DANAFF III. (Ảnh: VFDA)

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, mới ra mắt khán giả ngày 27/2 vừa qua, với sự tham gia của các diễn viên Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng. Phim hiện đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé theo thống kê của Box Office Việt Nam, với khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền vé mỗi ngày. Hiện tại, sau 5 ngày công chiếu, doanh thu của phim đạt hơn 21 tỷ đồng, một con số không dễ dàng đối với một dự án phim hoàn toàn mới mẻ cả từ ê-kíp sản xuất đến diễn viên và nội dung.

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” là một hạt giống từ Vườn ươm dự án của DANAFF. Đây là một trong 7 dự án xuất sắc được tuyển chọn tham gia Vườn ươm dự án DANAFF Talents mùa đầu tiên, tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III). Dự án đã vượt qua hàng trăm hồ sơ gửi về để bước vào chương trình đào tạo-phát triển chuyên sâu.

Bộ phim đã chuyển mình từ ý tưởng sang sản phẩm chỉ sau khoảng nửa năm, cho thấy vai trò đồng hành thực chất của chương trình trong việc hỗ trợ nhà làm phim trẻ.

nguyenhung.jpg
Nguyễn Hùng tại lớp diễn xuất cơ bản của Workshop “Ươm mầm tài năng” tại DANAFF III. (Ảnh: VFDA)

Đặc biệt, diễn viên Nguyễn Hùng cũng là một gương mặt trưởng thành từ các chương trình đào tạo trong khuôn khổ DANAFF Talents. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua “Mưa đỏ” và các sản phẩm âm nhạc như “Phép màu”, “Còn gì đẹp hơn”, Nguyễn Hùng từng là học viên lớp diễn xuất cơ bản của Workshop “Ươm mầm tài năng” tại DANAFF III.

Trước đó, dự án “Bò sữa bay” (Flying cow) của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau khi được chọn tham gia Vườn ươm dự án tại DANAFF 2025 đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi góp mặt tại ASEAN Project market (APM) thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, một trong những chợ dự án uy tín hàng đầu châu Á.

vuonuom-flyingcow.jpg
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi nhận Giải Dự án thể loại (Genre) tại DANAFF III.

“Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi từng giành Giải Dự án thể loại (Genre) với giải thưởng 5.000 USD từ Hiệp Hội điện ảnh Hoa Kỳ MPA.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội kết nối sản xuất và phát hành quốc tế cho các dự án điện ảnh Việt Nam. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn sản xuất, dự kiến ra rạp trong năm 2026.

Như vậy, chỉ sau 1 năm tổ chức, nhiều dự án bước ra Vườn ươm DANAFF đã liên tiếp gặt hái thành quả.

Từ pitching (giới thiệu sơ lược về dự án), cố vấn chuyên sâu đến kết nối quốc tế, Vườn ươm dự án không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim mà là bệ phóng dài hạn cho các nhà làm phim Việt.

Vườn ươm dự án là một chương trình thuộc DANAFF Talents trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Chương trình “Vườn ươm dự án” năm 2025 có sự tham gia của các giảng viên là các chuyên gia đến từ nhiều nền điện ảnh lớn trên thế giới, như hai nhà sản xuất người Pháp Isabelle Glachant và Leonard Haddad, và nhà sản xuất Hàn Quốc Kim Young Min.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cho biết, DANAFF Talents là điều Ban tổ chức Liên hoan phim nung nấu suốt bấy lâu nay, nhưng cũng phải đợi đến khi đủ sức lực mới có thể thực hiện được. Với sáng kiến Vườn ươm dự án, Ban tổ chức muốn phát hiện, hỗ trợ và đồng hành cùng những tài năng trẻ của điện ảnh châu Á, khu vực và của Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định, muốn duy trì một DANAFF phát triển lâu dài, chắc chắn phải quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong điện ảnh rất cần một môi trường để kết nối, giao lưu để có thể được va đập với nhau. Vườn ươm dự án của DANAFF tạo ra một môi trường như thế.

Nhà sản xuất Trần Bích Ngọc, người trực tiếp điều hành các hoạt động của Vườn ươm dự án cho hay: “Ở các lớp học, không chỉ để nghe phản hồi của thầy cô hay cạnh tranh giải thưởng, điều đó cũng quan trọng, nhưng bên cạnh đó còn cần không gian sáng tạo, một môi trường mà các nhà làm phim trẻ kết nối với nhau và từ đó có thể xuất hiện những mối quan hệ hợp tác sản xuất, kết hợp làm phim với nhau. Tất cả những điều đó đối với điện ảnh rất quan trọng”.

Vườn ươm dự án DANAFF mùa đầu tiên đã cho những quả ngọt. Hy vọng ở những mùa tiếp theo, các dự án của các nhà làm phim trẻ không chỉ giành được giải thưởng, được tài trợ, mà còn đứng vững và khẳng định mình ở thị trường trong nước, con đường gần nhất đến với khán giả.

DANAFF Talents là chương trình đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh gồm ba trụ cột chính: Vườn ươm dự án, Workshop Diễn xuất “Ươm mầm tài năng” và Masterclass, trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai, khẳng định cam kết dài hạn của VFDA đối với sự phát triển nguồn nhân lực điện ảnh Việt Nam.

Thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối quốc tế, DANAFF Talents hướng tới việc hỗ trợ nhà làm phim trẻ châu Á, kết nối họ với quỹ điện ảnh, đối tác sản xuất và cộng đồng làm phim quốc tế, từ đó góp phần củng cố nguồn lực điện ảnh Việt Nam theo hướng bài bản, chất lượng và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nghề dệt truyền thống góp phần nuôi dưỡng bản sắc và tạo thêm sinh kế cho người dân. (Ảnh: THI PHONG)

Bản sắc văn hóa tạo đà cho phát triển

Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bản Lặn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) vẫn giữ được vẻ yên bình, nguyên sơ, đậm bản sắc dân tộc Thái giữa đại ngàn hùng vĩ. Nơi đây, trong những nếp nhà sàn ấm cúng,vẫn còn đó tiếng thoi đưa.

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.