Công an tỉnh Bình Thuận ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 16/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và lễ Quốc khánh 2/9.

Dự lễ ra quân có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự năm 2024.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự năm 2024.

Dự báo từ nay đến cuối năm, các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai các biện pháp công tác nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công, truy quét, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt “Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai các kế hoạch, phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra.

Công an tỉnh thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gồm 1 Tổ cấp tỉnh, 11 Tổ cấp huyện và 124 Tổ cấp xã.

Đồng thời, Công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các đơn vị, địa phương phải giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, Công an xã, phường, thị trấn và từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện trong đợt cao điểm.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Công an tỉnh là đơn vị chủ công, có trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cao điểm; giữ vai trò thường trực, phối hợp, tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cao điểm.

Phát huy tối đa nguồn lực của các lực lượng, đặc biệt là vai trò của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; tập trung chỉ đạo, phối hợp, xử lý dứt điểm từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Do đó, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ về hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong cao điểm, phải bảo đảm cho nhân dân nắm được chủ trương của đợt cao điểm.

Đồng thời, đơn vị chuyển đổi trạng thái các mặt công tác của lực lượng từ “truyền thống” sang “hiện đại”, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác phòng, chống tội phạm để chủ động nhận diện các loại tội phạm, “không đi sau tội phạm”, bảo đảm đấu tranh hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.