Công an thành phố Đông Hà nỗ lực để nhân dân vui Tết, đón Xuân an lành

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Quảng Trị. Là nơi có mật độ dân số đông nhất trên toàn tỉnh, tập trung các đầu mối giao thông và hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn được quan tâm kịp thời, đặt lên hàng đầu. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà đang miệt mài nỗ lực nhiều hơn cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, an lành.
Công an thành phố Đông Hà quản lý trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát.
Công an thành phố Đông Hà quản lý trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát.

Tuyên truyền gắn liền với thực tiễn

Kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ (gọi tắt Nghị định 168) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, lực lượng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự của Công an thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp để tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm theo quy định.

Tại các tuyến đường trọng điểm đi qua thành phố như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, giao lộ, bến xe và các khu vực đông dân cư, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Việc tăng cường các chốt kiểm tra tại các “điểm đen” giao thông đã góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Người dân thành phố Đông Hà được Công an thành phố tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 168 bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Ất Tỵ 2025.

Người dân thành phố Đông Hà được Công an thành phố tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 168 bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Tết Ất Tỵ 2025.

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên dịch vụ giao hàng hóa cho biết: “Vì công việc nên mỗi ngày tôi thường xuyên chạy xe mô-tô tốc độ cao để kịp giao hàng cho khách. Từ khi được Cảnh sát Giao thông-Trật tự thành phố tuyên truyền Nghị định 168, trong đó có quy định mức phạt không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông đối với tài xế lái mô-tô là từ 4 đến 6 triệu đồng nên tôi tự nhắc nhở bản thân phải chấp hành nghiêm túc hơn để không vi phạm, cùng mọi người góp phần an toàn khi tham gia giao thông”.

“Thời gian tới, lực lượng đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến, tập trung các lỗi như tài xế vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đỗ ô-tô không đúng quy định, nhất là tại các ngã ba, ngã tư và các hành vi gây mất trật tự an toàn trên đường phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các quy định tại Nghị định 168 để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để người dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn”. Trung tá Trần Trung Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an thành phố Đông Hà khẳng định.

Công an thành phố Đông Hà luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm.

Công an thành phố Đông Hà luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Nam và Thượng tá Nguyễn Công Nhân, Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà cho biết, để công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục đi vào chiều sâu, lan tỏa, phù hợp với thực tiễn, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 132 mô hình tự phòng tự quản về an ninh trật tự, trong đó có 59 mô hình “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; 11 mô hình “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; 20 mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội, không bạo lực học đường”.

Năm 2024, Công an thành phố Đông Hà đã điều tra 102 vụ/112 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (không tính các vụ đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng), bắt và xử lý hành vi vi phạm của 182 đối tượng. Phát hiện, xử lý hành chính 107 vụ/195 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Trong phòng, chống tội phạm ma túy, đã bắt giữ, xử lý 179 vụ/227 đối tượng, tăng 59 vụ, 38 đối tượng so với năm 2023, trong đó có 6 chuyên án. Phát hiện, xử lý 69 vụ/76 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; thu giữ trên 672kg pháo nổ, gần 12.000 bao thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón Tết, vui Xuân

Công an thành phố Đông Hà thi hành nhiệm vụ tại các ngày lễ, sự kiện quan trọng trên địa bàn nhân dịp Tết Ất Tỵ.

Công an thành phố Đông Hà thi hành nhiệm vụ tại các ngày lễ, sự kiện quan trọng trên địa bàn nhân dịp Tết Ất Tỵ.

Trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng công an thành phố Đông Hà, cho biết, thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, cùng với nhu cầu của người dân ra phố mua sắm Tết thì số lượng lao động, học sinh, sinh viên về địa phương ăn Tết và sử dụng các phương tiện tham gia giao thông đang tăng lên từng ngày làm cho lưu thông đường phố thêm đông đúc hơn. Bên cạnh đó, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội cũng có xu hướng diễn biến phức tạp. Vì vậy, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm, thực hiện nghiêm cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Ất Tỵ 2025, bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/2/2025.

Chỉ sau 20 ngày triển khai đợt cao điểm, lực lượng công an đã điều tra khám phá 4/4 vụ việc liên quan tội phạm về trật tự xã hội, phát hiện, xử lý 5 vụ, 26 đối tượng đánh bạc; 20 vụ, 22 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy; 8 vụ, 8 đối tượng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 10 vụ, 10 đối tượng buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng nhập lậu; vận động 8 trường hợp tự giác giao nộp pháo, cùng một số loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an thành phố Đông Hà yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an phường tiếp tục phát huy khí thế và kết quả đạt được trong giai đoạn đầu thực hiện cao điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm, kịp thời phát hiện, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép bị Công an thành phố bắt giữ.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép bị Công an thành phố bắt giữ.

Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố đã chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, vũ khí, trang bị, vật chất, phương tiện tổ chức các phương án chiến đấu theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Đồng thời, sẽ tiếp tục bổ sung các kế hoạch, phương án nhằm kịp thời, cơ động xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân vui Tết đón Xuân.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an thành phố Đông Hà thời gian qua trên các mặt. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà diễn ra nhiều sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, đặc biệt là đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đây cũng là năm được dự báo có nhiều biến động, trận tuyến phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

“Vì vậy, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Tết bình an cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động tham mưu Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố”, Đại tá Vũ Văn Đấu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công an Thanh Hóa nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn kết hợp diễn tập thực chiến về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu năm 2026. Thông qua các tình huống mô phỏng nguy cơ xâm nhập hệ thống, chương trình góp phần nâng cao kỹ năng phát hiện, truy vết và xử lý sự cố, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, thành phố Huế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGỌC HIẾU)

Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ phát triển đến năm 2030

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, chiều 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Huế là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch phối hợp này.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quà tặng các học sinh vùng biên.

Vì học sinh nghèo vùng biên

Những năm vừa qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trở thành điểm tựa bền vững, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đón đoàn làm phim Silaa tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Đón đầu làn sóng khách Ấn Độ từ hiệu ứng điện ảnh

Bộ phim Bollywood Silaa với nhiều cảnh quay tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các điểm đến của Quảng Trị dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối năm 2026. Đây là thời điểm “vàng” để quảng bá du lịch và đưa Phong Nha-Kẻ Bàng thành điểm check-in của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Cảng nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, logistics cho Huế.

Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và những dư địa phát triển mới, Huế đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng liên kết.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân (Ảnh NGÔ TUẤN)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.