Công an quận Sơn Trà đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 4/1, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an quận Sơn Trà.
Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an quận Sơn Trà.

Lực lượng cảnh sát nhân dân Công an quận Sơn Trà luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; lập nhiều chiến công, phá nhiều vụ án lớn, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố. Với những thành tích, chiến công đã đạt được, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an quận Sơn Trà vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được Chủ tịch Nước, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Công an quận Sơn Trà đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với khẩu hiệu “Xây dựng Công an quận thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại”. Theo đó, toàn lực lượng phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như kiểm soát, kiềm chế, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an quận Sơn Trà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng phát triển lớn mạnh, lập thêm nhiều thành tích-chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an quận Sơn Trà vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, 45 tập thể và 93 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Công an; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tặng Bằng khen, Giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.