Công an Ninh Bình nâng cao kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh

Trong hai ngày 14 và 15/8, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật, với sự tham gia của 15 đoàn tuyển và gần 500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị Công an trong tỉnh.
Khai mạc hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật, công an tỉnh Ninh Bình năm 2023. (Ảnh: Xuân Trường)
Khai mạc hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật, công an tỉnh Ninh Bình năm 2023. (Ảnh: Xuân Trường)

Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi, đó là: Văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ; thực hành các động tác về điều lệnh đội ngũ, võ thuật và thực hành các bài bắn súng ứng dụng trong Công an nhân dân.

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị Công an trong tỉnh tham gia hội thi. (Ảnh: Xuân Trường)

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị Công an trong tỉnh tham gia hội thi. (Ảnh: Xuân Trường)

Qua Hội thi, các đơn vị của Công an tỉnh Ninh Bình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huấn luyện và tổ chức thực hiện thống nhất các quy định của điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh; nắm vững quy định về điều lệnh nội vụ, thực hành thành thạo các động tác của Điều lệnh đội ngũ và tổ chức thực hiện đúng nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân; kỹ năng, chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao cờ lưu niệm cho các đội thi. (Ảnh: Xuân Trường)

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao cờ lưu niệm cho các đội thi. (Ảnh: Xuân Trường)

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Do vậy, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân trong Công an tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; lễ tiết, tác phong được chấn chỉnh; các nghi lễ Công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc, từng bước tạo nếp sống chính quy, tinh nhuệ, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị tham gia hội thi năm 2023 khá đồng đều về chất lượng. (Ảnh: Xuân Trường)

Các đơn vị tham gia hội thi năm 2023 khá đồng đều về chất lượng. (Ảnh: Xuân Trường)

Hội thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023). Đồng thời góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ninh Bình

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.