Công an Điện Biên triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Dù thông tin tiếp nhận chỉ là vài manh mối trên không gian mạng, song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T và phối hợp lực lượng công an Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào phá thành công Chuyên án tại trung tâm đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xét hỏi các đối tượng phạm tội trong chuyên án. Ảnh: THÀNH TRUNG
Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xét hỏi các đối tượng phạm tội trong chuyên án. Ảnh: THÀNH TRUNG

Lần theo manh mối…

Tháng 2/2025, từ một thông tin trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án 625T do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an Lào triệt phá toàn bộ đường dây trên lãnh thổ nước bạn.

Về thủ đoạn và phương thức hoạt động của tội phạm, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, các đối tượng tiếp cận nạn nhân bằng những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng.

Sau khi kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy, các đối tượng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời lên tới 24% mỗi ngày. Làm theo hướng dẫn của đối tượng, những ngày đầu nạn nhân được lãi vài triệu đồng/ngày; tiền lời được chuyển về đầy đủ. Khi niềm tin nhân lên đồng nghĩa với việc số tiền nạn nhân nạp vào cũng lớn lên đến 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu...

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… nhằm kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản của "con mồi". Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.

Dù nắm được phương thức, thủ đoạn của đối tượng, song việc truy vết, phá án rất khó khăn; đặc biệt truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng là thử thách rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án. Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm cho biết: ở nước bạn, đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Muốn bắt quả tang, buộc ban chuyên án phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với Công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ.

Tháng 6/2025, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của Công an.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi vào đầu tháng 7/2025, nguồn tin từ trinh sát báo về: "nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng". Đây được xem là "nút thắt" buộc Ban chuyên án phải đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch phá án sớm hơn dự kiến; huy động tổng lực, đánh đòn phủ đầu chặn đứng ý đồ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Đúng kế hoạch tác chiến, trong 5 ngày liên tiếp (từ 4 đến 8/7), gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm. Từng vị trí, từng nhóm mục tiêu được xác định rõ, phối hợp hành động theo thời điểm thống nhất, đảm bảo nguyên tắc: không để bất kỳ mắt xích nào lọt lưới, không để tội phạm kịp phân tán hoặc cảnh giới cho nhau rút lui.

Từ Điện Biên đến Tam Giác Vàng - 74 đối tượng sa lưới

Sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, hồi 12 giờ 30 phút ngày 5/7, từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, Ban Chuyên án 625T phát lệnh tổng tấn công.

Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn - nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Kết quả: 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.

img-6351.jpg
Hoàng Văn Trung - đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo vừa bị Công an Điện Biên bắt giữ. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Vientiane, một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Cũng thời điểm này, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây. 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô-tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng: Tam Giác Vàng- Viêng Chăn-Tây Trang.

so-tang-vat-ban-chuyen-an-thu-giu.jpg
Tang vật phạm tội do Ban Chuyên án thu giữ. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Rạng sáng 9/7/2025, toàn bộ 59 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến 20 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

dai-ta-vu-van-dau-giam-doc-cong-an-tinh-kiem-tra-tang-vat-va-kich-ban-lua-dao-thu-giu-duoc-trong-chuyen-an-625t.jpg
Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra tang vật thu giữ. Ảnh: DƯƠNG THÀNH TRUNG

Chuyên án 625T được phá thành công và để lại bài học sâu sắc về hành trình điều tra phá án công nghệ cao thời đại số. Kết quả chuyên án cũng thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào theo đúng tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước.

Đây cũng đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh, sự đoàn kết và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững lòng tin của nhân dân. Và hơn hết, là lời khẳng định mạnh mẽ: Tài sản của nhân dân không thể bị đánh cắp bằng những cú click chuột trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".