Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko:

Còn quá sớm để nói về kết quả đàm phán giữa Nga và Mỹ

Ngày 18/12, bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga tuyên bố, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Saudi Arabia là một “tín hiệu tốt và tích cực”, nhưng không nên đưa ra kết luận vội vàng.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: RIA Novosti)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: RIA Novosti)

Trả lời báo chí Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, khởi động đàm phán giữa Nga và Mỹ là một tín hiệu tốt, rất tích cực. Nhưng, không cần phải đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào. Bà Valentina Matviyenko cho rằng, hiện nay còn nhiều việc phải làm để nhận biết rõ lập trường và cách tiếp cận của hai bên, sau đó tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được đối với nhiều vấn đề.

Bà Valentina Matviyenko lưu ý, vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ kết quả nào, nhưng trên thực tế, khởi động đàm phán, bắt đầu đối thoại sau ba năm “đóng băng” đã nói lên rất nhiều điều.

Theo bà Valentina Matviyenko, cuộc điện đàm ngày 12/2 giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra với thời gian dài và có ý nghĩa, và ngay sau đó là các hành động cụ thể. Các nhóm đàm phán đầu tiên đã đến và gặp nhau tại Saudi Arabia để tìm hiểu cách khắc phục những hành động không mang tính xây dựng mà ê-kíp Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Trump đã thực hiện trong ba năm qua.

Đàm phán Nga-Mỹ ngày 18/2 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. (Ảnh: RIA Novosti)
Đàm phán Nga-Mỹ ngày 18/2 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. (Ảnh: RIA Novosti)

Bà Matviyenko nhấn mạnh, cả Mỹ và Nga đều hiểu tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và địa chính trị. Và thực tế này không ai có thể bác bỏ.

Trước đó, tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã diễn ra cuộc đàm phán với thời gian khoảng 4 giờ giữa phái đoàn Nga và Mỹ. Đại diện phía Nga tham dự cuộc đàm phán, có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Về phía Mỹ, có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Trợ lý Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên của Tổng thống về Trung Đông Stephen Witkoff.

Hai bên đã thảo luận về việc khôi phục quan hệ Nga-Mỹ, chuẩn bị tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, cũng như khả năng tổ chức các cuộc đàm phán về việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Thông báo về kết quả đàm phán, ông Yuri Ushakov cho biết, hai bên đã có “cuộc thảo luận rất nghiêm túc về mọi vấn đề”. Tuy nhiên, theo ông Ushakov, vẫn khó có thể nói rằng lập trường của Nga và Mỹ đang xích lại gần nhau. Trợ lý Tổng thống Nga lưu ý, Nga và Mỹ đã nhất trí “xem xét lợi ích của nhau”. Ông Ushakov cho biết, rất khó có thể nói về ngày cụ thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump và vẫn chưa biết ai sẽ là người tham gia đàm phán về việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

Phái đoàn Nga (trái) và Mỹ tại Riyadh ngày 18-2. (Ảnh: TASS)
Phái đoàn Nga (trái) và Mỹ tại Riyadh ngày 18-2. (Ảnh: TASS)

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho rằng cuộc đàm phán với đại diện Mỹ rất hữu ích. Ông khẳng định, hai bên đã bắt đầu lắng nghe và hiểu nhau. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ đã bắt đầu hiểu rõ hơn lập trường của Moskva.

Ông Lavrov cho biết, hai nước đã nhất trí về việc bổ nhiệm đại sứ trong thời gian sớm nhất có thể tại Washington và Moskva, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến hoạt động của các phái bộ ngoại giao hai nước. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga và Mỹ quan tâm đến việc tái lập các cuộc tham vấn về các vấn đề địa chính trị và xóa bỏ các rào cản đối với hợp tác kinh tế. Moskva và Washington sẽ cố gắng tạo điều kiện để nối lại hợp tác toàn diện.

Về kết quả đàm phán tại Riyadh, ông Kirill Dmitriev tuyên bố, đại diện của Nga và Mỹ đã tiếp xúc “một cách tôn trọng” và “bình đẳng”. Theo người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, vẫn còn quá sớm để nói về sự thỏa hiệp. Ông Dmitriev cho biết thêm, Nga và Mỹ đã thảo luận riêng về vấn đề hợp tác kinh tế trong tương lai và giá năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trợ lý Tổng thống Nga đến thủ đô Riyadh ngày 17/2. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trợ lý Tổng thống Nga đến thủ đô Riyadh ngày 17/2. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Phát biểu với báo giới về nội dung đàm phán, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, quan chức hai nước đã nhất trí thành lập các nhóm đàm phán cấp cao để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhất trí tạo ra cơ chế tham vấn nhằm loại bỏ những bất cập trong quan hệ giữa hai nước.

Ngoài ra, theo bà Tammy Bruce, hai bên cũng thống nhất đặt nền móng cho hợp tác trong tương lai trong các vấn đề địa chính trị cùng quan tâm cũng như các cơ hội kinh tế và đầu tư. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, một cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống và một cuộc gặp giữa quan chức hai nước là chưa đủ để thiết lập hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố, hai bên đã nhất trí khôi phục số lượng nhân viên ngoại giao như trước tại các đại sứ quán của hai nước ở Moskva và Washington để tiếp tục các cuộc tiếp xúc song phương.

Có thể bạn quan tâm

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.