Còn hơn 5.600 hộ ở Điện Biên cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, còn hơn 5.600 hộ cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhu cầu kinh phí thực hiện khoảng 300 tỷ đồng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo huyện Điện Biên Đông động thổ, khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tháng 7/2023. (Ảnh nhandan.vn)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo huyện Điện Biên Đông động thổ, khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tháng 7/2023. (Ảnh nhandan.vn)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết, trong những năm qua, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các cấp các ngành từ Trung ương đến các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Điện Biên trong việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đặc biệt, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Đề án Hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo để Điện Biên hướng tới chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Trong giai đoạn 2020-2024, tỉnh Điện Biên thực hiện hỗ trợ 13.500 nhà ở cho các đối tượng (12.480 nhà xây mới và 1.020 nhà sửa chữa), với kinh phí trên 607,3 tỷ đồng. Trong đó: Bộ công an phát động năm 2020-2021 hỗ trợ là 2.802 nhà với kinh phí 140 tỷ đồng; Chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội năm 2023 hỗ trợ 1.309 nhà với kinh phí trên 67,7 tỷ đồng; Chương trình Đề án 09 hỗ trợ nhà ở chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động năm 2023 hỗ trợ 5.000 nhà với kinh phí 250 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ 1.425 nhà với kinh phí 22,45 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023-2024 hỗ trợ 2.753 nhà, với kinh phí gần 102 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở còn nhiều, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu hỗ trợ.

Số liệu tổng hợp của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy, số hộ ở nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn khoảng hơn 5.609 hộ (với 4.489 hộ cần xây mới, 1.511 hộ cần cải tạo nhà ở). Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 300 tỷ đồng.

Hiện nay, kinh phí dự kiến hỗ trợ tỉnh Điện Biên từ Chương trình huy động của Trung ương là 60 tỷ đồng, kinh phí cần tiếp tục huy động đến hết năm 2025 là 240 tỷ đồng.

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Điện Biên xác định, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ cấp bách cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2025.

Tỉnh Điện Biên đã kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18/11/2024; Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16/11/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Việc thành lập Ban chỉ đạo 3 cấp ở địa phương được thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá đầy đủ, chính xác số lượng và đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; ưu tiên nguồn lực để thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, không trùng lặp với các hoạt động hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ rà soát theo hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm theo quy định và sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số lượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 12/2024 theo chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn bước đầu còn gặp một vài khó khăn.

Cụ thể như: tại một số địa phương chưa thống kê hết số lượng hoặc chưa lập danh sách chi tiết đến hộ, do vậy, qua tổng hợp rà soát của các huyện, thị xã, thành phố, phát sinh thêm số lượng nhà cần làm mới, nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cần huy động thêm lớn; danh sách số hộ cần hỗ trợ chưa đồng nhất, số liệu thường xuyên thay đổi.

Việc triển khai làm nhà còn nhiều khó khăn; vật liệu xây dựng thiếu, giá cước vận chuyển tăng; Khối lượng thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát lớn, chủ yếu thực hiện tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiến độ xây dựng gặp nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ thêm về nhân lực.

Để hoàn thành triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến hết 2025, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đề xuất các bộ, ngành trung ương sớm cụ thể hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công, người nghèo, cận nghèo; nghiên cứu, thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán và đặc điểm của từng địa phương, vùng miền.

Tiếp đó, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua Quỹ Vì người nghèo; huy động, vận động các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp; kịp thời điều phối và phân bổ theo tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

Nhu cầu của tỉnh Điện Biên là 300 tỷ đồng, đến nay mới huy động được 60 tỷ đồng. Dự kiến, nguồn tiết kiệm 5% của tỉnh là 17 tỷ đồng. Như vậy, tỉnh còn nhu cầu 223 tỷ đồng. Điện Biên mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động ủng hộ cho tỉnh và nguồn tiết kiệm 5% của của Trung ương điều tiết về cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…