Còn dư địa lớn trong hợp tác lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa Việt Nam và Malaysia

Chiều 17/9, giờ địa phương, nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Maylaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia tại Petronas Twin Tower - tòa tháp đôi cao nổi tiếng, là biểu tượng cho sự phát triển của Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với Tập đoàn Petronas Maylaysia trong chuyến thăm lần đầu tiên tới Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Malaysia không ngừng được củng cố, phát triển sâu sắc, đạt được những thành tựu quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong đó, hợp tác năng lượng, dầu khí là một trụ cột quan trọng. Petronas Malaysia đã cùng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai nhiều dự án chung. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo.

tap-doan-2-148.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Petronas trong nhiều năm qua cho an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như cho sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Malaysia.

Cho rằng, hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng, dư địa trong bối cảnh các nước đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Petronas Malaysia tiếp tục hợp tác với Việt Nam phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên trong ngắn hạn và dài hạn, góp phần bảo đảm nguồn cung khí ổn định và dài hạn; đẩy mạnh hợp tác năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hydrogen, thu giữ-lưu giữ car-bon, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng “0” của cả hai nước…

tap-doan-3-2706.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm trụ sở và làm việc với Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Petronas Malaysia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung đã cam kết, bảo đảm tiến độ, an toàn, tuân thủ pháp luật Việt Nam và Malaysia, có đánh giá cụ thể các dự án năng lượng thế hệ mới đưa vào khai thác thương mại năm 2025; hỗ trợ các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, để mỗi dự án hợp tác không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn vun đắp tình hữu nghị, xây dựng hợp tác bền vững cho tương lai.

Lãnh đạo Tập đoàn Petronas Malaysia nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia; bày tỏ vinh hạnh được đón Chủ tịch Quốc hội, Phu nhân và Đoàn đến thăm Petronas Twin Tower.

Lãnh đạo Petronas Malaysia cho biết, Petronas Malaysia đã có quá trình hợp tác lâu dài và hiệu quả với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua; mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả và tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá hợp tác hai nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang được triển khai tích cực, lãnh đạo Petronas Malaysia hy vọng sẽ sớm hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực này, đây cũng là lĩnh vực rất tốt để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của hai nước. Lãnh đạo Tập đoàn Petronas Malaysia cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thu và lưu giữ carbon…

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Petronas Malaysia đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn về Petronas Twin Tower. Tòa tháp nổi tiếng của Malaysia được xây theo ý tưởng về những công trình kiến trúc của người Hồi giáo kết hợp với vẻ đẹp hiện đại, gồm 88 tầng. Hai tòa tháp được nối với nhau bởi một cây cầu trên cao được gọi là Skybridge cao 170m và dài 158m, nối nhau tại tầng 41 và 42, đứng trên cầu Skybridge có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thủ đô Kuala Lumpur từ trên cao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.