Thực thi Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia:

Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng

Tài chính toàn diện không chỉ là công cụ hỗ trợ an sinh, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội bao trùm. Mà mục tiêu trọng tâm là tối đa hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính phù hợp, an toàn cho mọi người dân, nhất là các nhóm yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh sử dụng mã QR thanh toán không tiền mặt, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hộ kinh doanh sử dụng mã QR thanh toán không tiền mặt, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo kênh hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân

Thực tế, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp xấp xỉ 30% GDP, tạo ra hơn 10 triệu việc làm. Đây cũng là vấn đề mà Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ: “Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể; thu hẹp tối đa sự chênh lệch, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tổ chức quản trị và chế độ tài chính, kế toán để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp”.

Hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp là một trong những giải pháp cần thiết, đã và đang được thực hiện mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian qua. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn thu ngân sách lớn hơn. Điểm hội tụ quan trọng trong Nghị quyết số 57/NQ-TW, Nghị quyết số 68/NQ-TW của Bộ Chính trị, đó là sự bứt phá thể chế cho đổi mới sáng tạo, xóa bỏ định kiến về khu vực tư nhân, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tạo nền tảng để tạo dựng niềm tin, khơi thông nội lực, bảo đảm mọi quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi doanh nhân, hộ kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, tài chính toàn diện không chỉ là công cụ hỗ trợ an sinh, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội bao trùm. Tại Việt Nam, Chính phủ đã chủ động nắm bắt xu thế khi hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng một chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược). Mục tiêu trọng tâm là tối đa hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính phù hợp, an toàn, chi phí hợp lý cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế và doanh nghiệp nhỏ. Trong quá trình cụ thể hóa và đưa các cơ chế, chính sách từ Chiến lược vào cuộc sống, cộng đồng doanh nghiệp fintech tại Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong trong việc vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tài chính toàn diện cũng như phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Tiến sĩ Trần Văn, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS), Việt Nam đang hình thành và phát triển một mô hình riêng về cung ứng dịch vụ tài chính số. Trong hệ sinh thái này, các fintech vừa hỗ trợ các giải pháp số hóa hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vừa cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại với chi phí hợp lý và dễ tiếp cận.

Kết quả nghiên cứu của IDS cho thấy, sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, đã ghi nhận nhiều thành quả tích cực về sự cải thiện trong tiếp cận dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, trên cơ sở dữ liệu thực tế từ WB và NHNN, nhóm nghiên cứu IDS đã chỉ ra bức tranh không đồng đều về thực trạng tiếp cận dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Theo đó, nhóm cá nhân thu nhập thấp nhất chỉ tăng tỷ lệ sở hữu tài khoản khoảng 6% sau 5 năm. Nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, dù chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận tín dụng chính thức. Khoảng cách về khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính giữa các nhóm thu nhập và quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng, theo hướng bất lợi hơn cho nhóm cá nhân thu nhập thấp và nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

img-20251016-093736.jpg

Tư duy cởi mở thúc đẩy chuyển đổi số

Theo đánh giá của giới nghiên cứu, Việt Nam thuộc nhóm nước chậm cải thiện khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; với các nguyên nhân chính và cố hữu là khoản vay cần có tài sản bảo đảm; lãi suất cao; thủ tục phức tạp.

Trao đổi ý kiến về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học IDS, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đánh giá, những thành quả ban đầu trong thực thi Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia có được là nhờ tư duy đổi mới, cách tiếp cận cởi mở của các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước.

“Nếu không tiếp tục có tư duy cởi mở trong việc xây dựng chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số, thì các thành quả ban đầu sẽ bị đẩy lùi”, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên cảnh báo.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm, chiến lược tài chính toàn diện quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành “chìa khoá vàng” giúp Việt Nam vững bước trên con đường phát triển bền vững, trở thành hình mẫu về chuyển đổi số và tài chính toàn diện trong khu vực. Trong bối cảnh đó, để tạo diễn đàn mở bàn thảo về cơ hội dành cho gần 5 triệu hộ kinh doanh, ngày 17/10/2025, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân sẽ phối hợp Viện IDS tổ chức tọa đàm: “Thực thi chiến lược tài chính toàn diện quốc gia - Cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng”.

Tọa đàm sẽ có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính, đại diện cộng đồng doanh nghiệp start-up công nghệ, doanh nghiệp fintech, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong phiên thảo luận tại tọa đàm, đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành, chuyên gia kinh tế, sẽ chia sẻ thêm về các thách thức và giải pháp hoàn thiện môi trường chính sách để phát triển lành mạnh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính số, phục vụ cho việc thực thi hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, tại tọa đàm, nhóm nghiên cứu của IDS sẽ giới thiệu cuốn sách chuyên khảo “Tài chính toàn diện: Động lực cho tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2045”. Đây là sản phẩm được viết hoàn thiện trên cơ sở tập hợp và chắt lọc thông tin từ đề tài nghiên cứu khoa học “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia: Con đường tiếp cận vốn mới của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh tại Việt Nam” do IDS thực hiện.

"Tháng 01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu trọng tâm là tối đa hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính phù hợp cho mọi người dân để góp phần cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng trong giai đoạn này đã tập hợp các chuyên gia, nhà kinh tế, một số doanh nghiệp để tiến hành đánh giá sơ bộ sau ba năm thực hiện quyết định.

Cuốn sách trình bày những số liệu khảo sát từ năm 2015 đến năm 2023 và các biện pháp mà Chính phủ đã chỉ đạo, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 để giúp kinh tế Việt Nam không rơi vào khủng hoảng, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, kinh tế vĩ mô ổn định, đời sống của nhân dân được bảo đảm trong giai đoạn đại dịch của thế giới".

(Trích Lời giới thiệu sách của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chia sẻ tại phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn về thể chế và cơ sở hạ tầng châu Á - Ba Lan - châu Âu.

Diễn đàn Logistics châu Á – Cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Ba Lan

Ba Lan như một cửa ngõ logistics giữa châu Âu và châu Á. Ba Lan vừa là thị trường lớn, vừa là cửa ngõ quan trọng ở khu vực nhờ hạ tầng kho cảng và giao thông phát triển nhanh. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng coi trọng Ba Lan như là cửa ngõ đi vào EU và cũng là thị trường quan trọng cho hàng hóa của Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Ngăn chặn hơn 3,5 triệu giao dịch ngân hàng đáng ngờ

Tính đến ngày 23/3, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 3,99 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng Công ty chúc mừng Đoàn thanh niên PV GAS nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Ngày 26/3, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã diễn ra chương trình đối thoại “Đảng với Thanh niên-Thanh niên với Đảng”. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Tổng Công ty và lực lượng trẻ về các định hướng chiến lược, góp phần thúc đẩy triển khai các Nghị quyết gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Nhiều sản phẩm OCOP của địa phương vốn chỉ quanh quẩn ở chợ truyền thống, nay đã hiện diện trên các sàn giao dịch điện tử và tham gia tại các hội chợ trên cả nước mỗi khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình xúc tiến thương mại. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa “lên sàn” số: Mở lối cho thương mại điện tử bứt tốc

Giữa nhịp chuyển động của nền kinh tế số, Khánh Hòa đang từng bước “lên sàn” với một tâm thế chủ động và quyết liệt. Không chỉ là câu chuyện đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, đó còn là hành trình mở rộng biên độ thị trường, tái cấu trúc phương thức kinh doanh và dần định hình những thói quen tiêu dùng mới trong xã hội số.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/4: Cổ phiếu họ Vin tỏa sáng, VN-Index tăng vượt mốc 1.700 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 1/4, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường trong đó nhóm cổ phiếu họ Vin giao dịch khá tích cực với nhiều mã tăng như: VIC, VHM, VRE, đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 28,44 điểm (+1,7%), lên mức 1.702,93 điểm.

Hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam thời gian qua nhiều lần bị xâm phạm.

Ngăn chặn tình trạng cắt trộm, phá hoại cáp điện, truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý tình trạng xâm phạm hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông.

Chỉ số MXV-Index.

Thị trường kim loại quý đảo chiều mạnh cuối tháng, bạc dẫn dắt đà tăng

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý trên thị trường kim loại quý, với bạc là mặt hàng tâm điểm. Đà tăng hơn 6% của bạc không chỉ đến từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mà còn phản ánh kỳ vọng nhu cầu công nghiệp phục hồi khi chỉ số PMI Trung Quốc quay trở lại vùng mở rộng.

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về thực trạng rừng tại Việt Nam

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về thực trạng rừng tại Việt Nam

Những năm qua, diện tích rừng tăng chủ yếu nhờ rừng trồng, trong khi rừng tự nhiên đa tầng tán, hệ rễ đan xen gần như không tăng, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ từ sau năm 2020. Thực tế này cho thấy năng lực phòng hộ của “lá chắn xanh” quốc gia đang bộc lộ những hạn chế trước thiên tai ngày càng khốc liệt.

Đóng gói dừa xuất khẩu tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH ANH)

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu rau quả

Quý I/2026, xuất khẩu rau quả Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực khi kim ngạch đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025; xuất siêu đạt hơn 716 triệu USD. Tuy nhiên, đà tăng này đang chịu tác động rõ nét từ biến động địa chính trị, áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao.

[Video] Nhiều hãng bay, đường bay sẽ thực hiện cắt giảm từ hôm nay (1/4)

[Video] Nhiều hãng bay, đường bay sẽ thực hiện cắt giảm từ hôm nay (1/4)

Xung đột Trung Đông đang tạo cú sốc cung-cầu ngắn hạn cho thị trường năng lượng, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng nhanh và biến động mạnh, trực tiếp làm phình chi phí khai thác của các hãng hàng không Việt Nam. Vì vậy, từ hôm nay (1/4), các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tái cơ cấu mạng bay, tối ưu đội máy bay.

Chi phí thu hoạch lúa tăng, lợi nhuận của nông dân giảm.

Phép thử cho ngành nông nghiệp

Giá xăng dầu đang là “phép thử” đối với sức chống chịu và độ bền của nền nông nghiệp, cũng như năng lực tổ chức của cả hệ thống sản xuất.