Có chính sách thu hút và “giữ chân” bác sĩ giỏi

NDĐT - Đó là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Y tế với tỉnh Lâm Đồng, về hoạt động y tế năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, diễn ra chiều 11-1, tại TP Đà Lạt.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Y tế đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Lâm Đồng đối với ngành y tế thời gian qua. Địa phương đã triển khai thực hiện nhiều chính sách củng cố và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, hệ thống y tế cơ sở đã có những bước phát triển mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý địa phương quan tâm về công tác biên chế, hợp đồng lao động, vấn đề tự chủ; thực hiện tốt đề án bệnh viện vệ tinh; triển khai xây dựng dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức thực hiện tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đặc biệt, cần tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu thuốc, để khắc phục tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh như phản ánh nhân dân thời gian qua.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, Lâm Đồng cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ, bác sĩ giỏi, tránh tình trạng sau đào tạo lại bỏ đi nơi khác làm việc.

Hiện tổ chức bộ máy ngành y tế Lâm Đồng có 16 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế huyện, thành phố; 147 Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 1.506 nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 957 bác sĩ và 104 dược sĩ đại học; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân là 7,33; 83% xã có bác sĩ…

Năm 2018, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ngành y tế Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực, triển khai thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số hầu hết đạt chỉ tiêu và tiến độ; thực hiện nghiêm túc Đề án 1816 về cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt Đề án bệnh viện vệ tinh; công tác thu dung, điều trị bệnh nhân cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người bệnh; tổ chức thực hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, những kiến nghị, vướng mắc từ thực tiễn của ngành y tế Lâm Đồng đã được đoàn công tác Bộ Y tế giải đáp cơ bản.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.